+Aa-
    Zalo

    Khung cảnh vắng vẻ lạ thường tại các bến xe khách Hà Nội những ngày giáp Tết

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Những ngày giáp Tết, những bến xe lớn ở Hà Nội không còn cảnh chen chúc như thường thấy những năm trước. Nhiều xe nằm im lìm chờ khách.

    Những ngày giáp Tết, những bến xe lớn ở Hà Nội không còn cảnh chen chúc như thường thấy những năm trước. Nhiều xe nằm im lìm chờ khách.

    Sáng 21/1, những bến xe lớn ở Hà Nội không còn cảnh chen chúc như thường thấy những năm trước. 

    Dọc hành lang dẫn ra các nhà xe của bến xe Giáp Bát, phụ xe đứng đợi để bắt khách nhưng số lượng khách ra vào bến thưa thớt.

    Nhiều xe nằm im lìm chờ khách. Ông Nguyễn Tất Thành - giám đốc bến xe Giáp Bát - cho biết dù chưa có thống kê chính thức nhưng chưa năm nào lượng khách đổ về bến xe lại ít như năm nay.

    Ong Thành cho rằng có thể hiện nay, điều kiện sống của nhiều người dân tăng lên, họ bỏ tiền ra mua xe cá nhân thay vì phải lên những chiếc xe khách chật chội.

    Cả dãy dài quầy bán vé trống trơn.

    Xe trong bến "bình chân như vại", mặc dù hôm nay đã là 25 Tết.

    Trước giờ chạy, một nhà xe ở TP Vinh (Nghệ An) chỉ có vài khách lên. "Từ hôm 23 âm lịch, xe chưa mấy khi được đầy khách", một chủ xe than.

    Khu sảnh lớn cho khách chờ mua vé, phòng chờ xe cũng trống vắng lạ thường.

    Xe các tuyến Nam Định, Thái Bình thường rất đông khách. Nhưng có vẻ cận Tết, "thượng đế" vẫn chưa có nhu cầu về quê.

    Khu vực cổng ra vào Bến xe Giáp Bát vẳng vẻ khác hẳn ngày thường.

    Nhà chờ mua vé tại Bến xe Giáp Bát "đìu hiu" khách. 

    Ảnh: VOV, Báo Tin Tức, VTC News ngoisao.net

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khung-canh-vang-ve-la-thuong-tai-cac-ben-xe-khach-ha-noi-nhung-ngay-giap-tet-a309168.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan