+Aa-
    Zalo

    Kích động sau chung kết U23, Beatvn và Voz 'đại chiến'

    • DSPL
    ĐS&PL Thành viên Voz kêu gọi đánh sập chuỗi fanpage Beatvn, do trang này khích nhiều người Việt vào Facebook của tiền đạo U23 Uzbekistan sau trận chung kết để trút giận.

    Thành viên Voz kêu gọi đánh sập chuỗi fanpage Beatvn, do trang này khích nhiều người Việt vào Facebook của tiền đạo U23 Uzbekistan sau trận chung kết để trút giận, thóa mạ.

    "Hiện tại fanpage Beatvn chỉ tạm đóng vài ngày để mọi chuyện lắng xuống", đại diện Beatvn, trang Facebook cộng đồng lớn ở Việt Nam, cho biết.

    "Mồi lửa" đầu tiên được châm bởi một admin (người quản lý trang) của Beat Troll, fanpage thuộc Beatvn. Sau trận chung kết giữa U23 Uzbekistan và U23 Uzbekistan, fanpage 2,5 triệu lượt thích này đã đăng tải hình ảnh Facebook cá nhân của cầu thủ số 11, người đã ghi bàn vào lưới Việt Nam phút 119. Kèm theo lời khích "Mình để đây và các bạn biết phải làm gì rồi đấy..."

    Sau đó ít phút, Beat Troll đã xóa hình ảnh trên và đăng tải một status khác đả kích những người đã quấy rối trang cá nhân cầu thủ Uzabekistan.

    Sự việc đã dấy lên tranh cãi trong vài ngày qua. Nhiều bình luận cho rằng trang Beat Troll đã kích động người hâm mộ đang buồn sau trận thua. Nhiều người Việt đã vào chửi rủa, xúc phạm trong Facebook cá nhân của cầu thủ đội bạn.

    Hai bài đăng của Beat troll sau trận chung kết U23 Việt Nam và U23 Uzabekistan.

    Đại diện Beatvn cho biết "Đây là lỗi của một người quản lý fanpgae, giữa lúc cả nước đang vui lại đi đăng thông tin đó. Bên mình đã họp mặt và rút kinh nghiệm. Người quản lý đó cũng đã bị thôi việc". Ngoài ra, đại diện Beatvn cho biết họ cũng đã công khai xin lỗi và mong cộng đồng bỏ qua.

    Tuy nhiên, hàng loạt bài viết trên diễn đàn Voz, một forum lâu đời tại Việt Nam, đã kêu gọi thành viên "thánh chiến" đánh sập 5 fanpage của Beatvn, trong đó có fanpage Beatvn với hơn 2,5 triệu lượt thích. Các bài đăng trên Voz thậm chí còn hướng dẫn cụ thể các bước để người dùng (report) báo cáo Beatvn.

    Chưa dừng lại ở đó, một số trang Facebook mạo danh Beatvn còn "châm thêm dầu vào lửa" khi tuyên bố khiêu chiến với nhiều hội nhóm Facebook khác.

    Nói với Zing.vn, một đại diện trong ban quản trị Voz cho biết sự việc trên mang tính tự phát, do một nhóm thành viên của diễn đàn này khơi mào. Những người đứng đầu Voz Forum không khuyến khích gây tranh cãi với các cộng đồng khác. 

    Beatvn là trang fanpage Facebook lớn tại Việt Nam, nổi lên như một nguồn cung cấp những thông tin giật gân, gây chú ý, được đóng góp từ nhiều nguồn. Khác với những hội nhóm được hình thành từ thời diễn đàn vốn có chung mục đích, mối quan tâm như Voz, TTVN hay otofun... Beatvn thu hút những người hiếu kỳ, chuyên "hóng biến" trên mạng xã hội.

    Việc "khích tướng" những người hâm mộ thái quá vào Facebook của cầu thủ số 11 phía Uzbekistan là một ví dụ cho thấy mặt trái của mạng xã hội. Đặc tính không biên giới của Facebook dễ dàng cho phép một đám ông trút giận vào trang cá nhân của một người cách xa hàng ngàn km.

    Hiện fanpage của Beatvn đã tạm đóng để tránh "bão report" từ Voz. Quản trị của Beatvn cho biết trang này có thể đóng khoảng 4-5 ngày.

    Trước đó, Facebook của trọng tài Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari đã bất ngờ bị khóa lại sau trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar. Trong trận đấu này, vị vua áo đen đã thổi một cú phạt đền gây tranh cãi. Nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam đã tìm kiếm trang cá nhân của trọng tài người Singapore để chửi bới, kể cả khi đó là những trang giả mạo.

    Nguồn: Zing.vn

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/kich-dong-sau-chung-ket-u23-beatvn-va-voz-dai-chien-a218234.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan