+Aa-
    Zalo

    Kiếm tiền bất chính từ thân xác phụ nữ, vợ chồng 9X cùng đồng phạm trả giá đắt

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thấy hoạt động môi giới mại dâm trực tiếp dễ bị công an phát hiện và thu lợi không nhiều nên Thành cùng vợ thiết lập đường dây môi giới mại dâm qua mạng xã hội

    Là chủ một khách sạn ở TP.HCM, thấy hoạt động môi giới mại dâm trực tiếp dễ bị công an phát hiện và thu lợi không nhiều nên Thành cùng vợ thiết lập đường dây môi giới mại dâm qua mạng xã hội. Khi đường dây tiếp tục mở rộng thì băng nhóm của Thành bị phát hiện ở TP.Vũng Tàu. Tất cả đã phải trả giá đắt.

    Hán Thị Huyền (vợ Thành, ảnh giữa) cùng các bị cáo đồng phạm tại phiên.

    9X cầm đầu đường dây môi giới mại dâm

    Đứng trước bục khai báo là Hoàng Ngọc Thành, 28 tuổi cùng vợ Hán Thị Huyền, 25 tuổi.

    Có mặt tại phiên xét xử sơ thẩm của TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cùng vướng vòng lao lý với vợ chồng Thành là các đồng phạm: Dương Vũ Cường (SN 2001); Nguyễn Văn Phúc (SN 1996, cùng trú tỉnh Đắk Lắk); Huỳnh Lê Huy Bình (SN 1979, trú TP.HCM); Nguyễn Quốc Hưng (SN 1987, trú tỉnh Phú Thọ) và Bùi Thị Liên (tên gọi khác Trinh, SN 1998, trú tỉnh Hòa Bình).

    Khi được dẫn giải đến tòa, Thành tỏ ra bình thản tươi cười chào bạn, người thân. Trái lại, vợ Thành, bị cáo Huyền lại tỏ ra mệt mỏi và lảng tránh ánh mắt của mọi người.

    Sinh ra và lớn lên ở tỉnh Phú Thọ, vợ chồng Thành quyết định vào Nam lập nghiệp với mong ước đổi đời. Khi vào TP.HCM, Thành may mắn được nhận làm quản lý cho một khách sạn. Sau một thời gian làm việc, Thành phát hiện ra đây là “động mại dâm” trá hình. Sống trong môi trường không lành mạnh, Thành bắt đầu tìm hiểu và đi sâu vào con đường môi giới gái mại dâm, tách ra làm riêng để trở thành “ông chủ”.

    Tại tòa, Thành khai nhận, đầu năm 2018, khi Thành đang làm quản lý cho một khách sạn tại TP.HCM. Thấy hoạt động môi giới mại dâm trực tiếp dễ bị phát hiện và thu lợi không nhiều, Thành chuyển sang hoạt động qua Internet, mạng xã hội Zalo. Thành làm quen gái bán dâm, thỏa thuận môi giới mại dâm nhằm ăn chia 50% tiền hoa hồng sau mỗi giao dịch.

    Thấy việc môi giới mại dâm theo phương thức trên thuận lợi, an toàn và thu lợi lớn nên tháng 6/2019 Thành đứng ra thuê một khách sạn tại quận Bình Tân để làm hoạt động môi giới mại dâm liên tỉnh qua mạng Zalo.

    Thành thuê từ 300 – 1.000 thẻ sim điện thoại tại các đại lý ở TP.HCM với giá 3.000 đồng sim rồi rủ vợ tham gia điều hành, lôi kéo thêm nhiều đối tượng là người thân, bạn bè tham gia. Trong đó có Cường, Phúc, Hưng, Bình, Liên... Mỗi thành viên trong đường dây môi giới mại dâm do Thành làm chủ được gọi là một “nhà”.

    Trong đường dây trên, mỗi “nhà” là được phát nhiều thẻ sim điện thoại, kích hoạt tài khoản Zalo “ảo” nhằm tìm kiếm khách hàng và điều gái bán dâm đến điểm giao dịch. Sau mỗi giao dịch thành công, “nhà” được hưởng 50% tiền hoa hồng từ gái bán dâm, sau đó nộp về cho vợ chồng Thành để trả lương theo thỏa thuận vào cuối tháng.

    Việc điều hành “nhà” và số thu tiền được Thành giao cho Huyền quản lý. Địa bàn hoạt động của đường dây môi giới mại dâm của Thành ngày một lớn mạnh, vươn ra khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn các tỉnh Phía Nam và Tây Nguyên như: Bình Dương, Phú Yên, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, TP.HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu...

    Sự việc chỉ vỡ lở khi băng nhóm của Thành đang hoạt động ở TP.Vũng Tàu thì bị công an phát hiện. Theo đó, hơn 17h ngày 28/8/2019, phòng CSHS Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Công an phường Thắng Tam (TP.Vũng Tàu) tiến hành kiểm tra và bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại khách sạn Hoàng Gia trên đường Hồ Quý Ly, phường Thắng Tam do Thành làm chủ.

    Bị cáo Thành, người cầm đầu đường dây môi giới mại dâm.

    Trả giá vì kiếm tiền bất chính

    Tại phiên xử, HĐXX làm rõ vai trò cụ thể của từng bị cáo. Trong đó, Thành là người tổ chức, quản lý điều hành đường dây, nhiều lần môi giới mại dâm. Bằng hành vi, thủ đoạn trên, Thành và vợ là Hán Thị Huyền đã thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

    Đối với Cường, nhiều lần môi giới mại dâm thu nhập bất chính khoảng 12 triệu đồng và nhiều lần chứa mại dâm tại khách sạn Hoàng Gia thu lợi bất chính khoảng 8 triệu đồng. Các bị cáo còn lại: Huỳnh Lê Huy Bình, Nguyễn Quốc Hưng, Nguyễn Văn Phúc, Bùi Thị Liên đã nhiều lần môi giới mại dâm thu lợi bất chính số tiền từ 15 đến 90 triệu đồng.

    Quá trình xét hỏi tại tòa, bị cáo Thành tỏ ra ngoan cố, khai báo quanh co nhằm chối tội khiến HĐXX phải mở lại đoạn băng ghi âm thời điểm lấy lời khai tại cơ quan điều tra. Sau đó, cùng với lời khai của những người có nghĩa vụ liên quan và các đồng phạm tại tòa, Thành phải cúi đầu thừa nhận hành vi.
    Sau khi làm rõ các tình tiết liên quan trong vụ án, căn cứ diễn biến tại phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt Hoàng Ngọc Thành 7 năm tù về tội Chứa mại dâm, 11 năm tù về tội Môi giới mại dâm. Tổng hình phạt chung cho cả hai tội danh là 18 năm tù.

    Bị cáo Dương Vũ Cường nhận 5 năm tù về tội Chứa mại dâm, 3 năm tù về tội Môi giới mại dâm. Tổng hình phạt chung cho cả hai tội danh là 8 năm tù. Bị cáo Hán Thị Huyền lĩnh 8 năm tù về tội Môi giới mại dâm. Các bị cáo còn lại bị phạt từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù giam về tội Môi giới mại dâm.

    Hoàng Hưng

    Bài đăng trên ấn phẩm tạp chí Đời sống & Pháp luật chủ nhật (số 20)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/kiem-tien-bat-chinh-tu-than-xac-phu-nu-vo-chong-9x-cung-dong-pham-tra-gia-dat-a324464.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan