+Aa-
    Zalo

    Kiên Giang: Khởi tố 2 đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

    • DSPL
    ĐS&PL Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ và bắt tạm giam 2 đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

    Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ và bắt tạm giam 2 đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

    Ngày 16/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng với tội danh "Tổ chức cho người nhập cảnh trái phép".

    Trước đó, chiều 3/1, Trung tá Lưu Đắc Nhanh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang cũng đã thông tin về vụ 6 người nhập cảnh trái phép bằng đường biển.

    Hai đối tượng Phua Lô và Bô Mên. Ảnh: Lao động

    Cụ thể, vào khoảng 20h40 ngày 2/1, tại khu vực thuộc vùng biển thành phố Hà Tiên, tổ công tác Đồn Biên phòng phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên phát hiện một phương tiện có biểu hiện nghi vấn chạy ven bờ biển cách cột mốc 314 khoảng 500m.

    Sau khi tiếp cận kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên phương tiện có 2 người đàn ông nước ngoài và 4 người phụ nữ Việt Nam đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tổ công tác tiến hành đưa người, phương tiện về Trạm Kiểm soát Biên phòng Pháo Đài và phối hợp Công an, Viện kiểm sát thành phố Hà Tiên để thực hiện các thủ tục pháp lý ban đầu

    Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định danh tính nhóm phụ nữ trên vỏ lãi lần lượt là: N.H.N (25 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, An Giang); T.A.K (37 tuổi, ngụ phường 1, quận 6, TP.HCM); N.Q.A (24 tuổi, ngụ huyện Phù Lương, Thái Bình) và L.C.N (26 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM).

    Tại cơ quan công an, nhóm người này khai nhận ra nước ngoài làm thuê, nhưng ảnh hưởng dịch COVID-19 không làm được nên thuê 2 người đàn ông dùng vỏ lãi chở về Việt Nam với giá 350 USD/người. Danh tính 2 người này là Phua Lô (30 tuổi) và Bô Mên (26 tuổi, cùng ngụ huyện KongPong Trak, tỉnh KamPot, Campuchia).

    Các đối tượng sau đó đã được đưa về khu cách ly tập trung Hà Tiên, thuộc tỉnh Kiên Giang theo đúng quy định phòng chống COVID-19. Hồ sơ vụ việc được bàn giao lại cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

    Theo đó, sau khi hoàn tất 14 ngày cách ly, 2 đối tượng Phua Lô và Bô Mên đã bị cơ quan công an khởi tố và bắt tạm giam về hành vi của mình. 

    Minh Hạnh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/kien-giang-khoi-to-2-doi-tuong-dua-nguoi-nhap-canh-trai-phep-vao-viet-nam-a352920.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan