+Aa-
    Zalo

    Kiên Giang: Thấy công an xuất hiện, hàng chục "con bạc" tháo chạy rồi nằm la liệt

    ĐS&PL Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang) đang lấy lời khai, củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

    Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang) đang lấy lời khai, củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

    Theo báo Lao Động, khoảng 13h ngày 9/2, Công an huyện Gò Quao đột kích vào khu vườn cây bạch đàn (thuộc ấp Thới Khương, xã Thới Quản) bắt quả tang hàng chục người đang tham gia lắc tài xỉu và đá gà ăn thua bằng tiền. Khi thấy có công an, một số con bạc đã nhanh chân bỏ chạy nhưng không thoát.

    Các con bạc bị bắt quả tang tại vườn bạch đàn. (Ảnh: Người lao động)

    Tại hiện trường, lực lượng đã tạm giữ 29 người, 1 bộ tài xỉu, 6 con gà, số tiền trên 100 triệu đồng, trên 35 chiếc xe máy và nhiều vật dụng khác phục vụ cho việc đánh bạc.

    Được biết, ổ bạc này đã tồn tại vài tháng nay, chủ yếu hoạt động vào ban ngày với thủ đoạn tinh vi như có người canh đường, cảnh giới từ xa để báo động. Khi thấy có người khả nghi đến gần sẽ thông báo nên gây rất nhiều khó khăn cho việc triệt xóa của cơ quan chức năng.

    Hàng ngày, hàng chục con bạc từ các nơi tụ tập tại đây chơi lắc tài xỉu và đá gà với số tiền cá cược cho một lần ăn thua từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng, gây mất an ninh trật tự ở địa phương.

    Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao đang lấy lời khai, cũng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc theo quy định của pháp luật.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/kien-giang-thay-cong-an-xuat-hien-hang-chuc-con-bac-thao-chay-roi-nam-la-liet-a355713.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan