+Aa-
    Zalo

    Kiên Giang: Triệt xóa nhiều tụ điểm đánh bạc, người nhà một đối tượng tới đánh công an

    ĐS&PL Một số người đã chống đối cảnh sát, cho rằng trong những ngày Tết, người dân được quyền đánh bạc ăn thua bằng tiền.

    Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, thông tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, khoảng 2h30 ngày 3/2 (rạng sáng mùng 3 Tết), lực lượng Công an huyện Tân Hiệp đã bắt quả tang tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền tại một tiệm tạp hóa ở xã Tân Hội. 22 người được đưa về trụ sở làm việc.

    triet pha nhieu o danh bac lon o mien tay ngay dau nam moi dspl
    Hiện trường Công an bắt vụ đánh bạc ở xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp. Ảnh: Vietnamnet

    Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 100 triệu đồng, 1 bộ bài tây. Theo người dân phản ánh, ổ bạc này hoạt động xuyên đêm, tụ tập nhiều con bạc ở cùng ấp tham gia.

    Theo VTV, trước đó, vào khuya ngày 2/2 (2 Tết), Công an huyện Tân Hiệp đã bắt quả tang 04 người phụ nữ (ở cùng xóm) đang đánh bài tứ sắc ăn tiền tại nhà riêng ở ấp Thạnh Trị, xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp. Tại chiếu bạc Công an đã tạm giữ số tiền gần 10 triệu đồng và 39 bộ bài tứ sắc. Qua làm việc 04 người này thừa nhận thường xuyên cùng nhau đánh bài ăn tiền để giải sầu.

    Vào chiều ngày mùng 1 Tết, Công an huyện Tân Hiệp cũng triệt xóa 1 tụ điểm đá gà và đánh bài ăn tiền tại bãi đất trống thuộc ấp Thạnh An 1, xã Thạnh Trị (Tân Hiệp). Tại hiện trường, công an đã tạm giữ 26 đối tượng, 30 xe máy, 3 con gà, 2 cặp cựa sắt, hàng chục bộ bài tây và số tiền trên 80 triệu đồng.

    Đáng nói, khi bị phát hiện, bắt giữ, nhiều người vi phạm có hành vi chống đối lực lượng chức năng, họ cho rằng ngày Tết thì được đánh bạc ăn thua bằng tiền mà không vi phạm pháp luật.

    Cụ thể, báo Công lý cho biết, liên quan tới vụ việc tại xã Thạnh Trị, trong khi lực lượng Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc, thì Đặng Văn Hải (SN 1972) và vợ là Nguyễn Thị Đoan (SN 1977), cùng ngụ huyện Giồng Riềng xông vào hiện trường gây rối vì cho rằng trong 26 đối tượng Công an đang tạm giữ có con của mình.

    Lúc này, Đại úy Danh Thuận Hải đang giải quyết vụ việc đến giải thích thì bị Đặng Văn Hải đánh vào mặt. Sau đó, lực lượng Công an đã kịp thời khống chế Đặng Văn Hải để xử lý theo quy định của pháp luật.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/kien-giang-triet-xoa-nhieu-tu-diem-danh-bac-nguoi-nha-mot-doi-tuong-toi-danh-cong-an-a527513.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan