"Kiều nữ" bán ma túy lúc nửa đêm, gặp ngay công an


Thứ 6, 27/05/2022 | 09:20


Cùng sự kiện

Trần Thị Ly (Hà Nội) mang ma túy đi giao lúc nửa đêm thì bị cảnh sát kiểm tra và bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã khởi tố bị can đối với Trần Thị Ly (27 tuổi, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

An ninh - Hình sự - 'Kiều nữ' bán ma túy lúc nửa đêm, gặp ngay công an

Trần Thị Ly tại cơ quan công an. (Ảnh: Cơ quan công an)

Trước đó, khoảng 23h ngày 5/5, Công an phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phát hiện Trần Thị Ly đứng ở phố Hàng Gà có biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, Ly tự nguyện giao nộp 1 bọc giấy màu trắng, bên trong có 1 túi nilon chứa 5 viên nén màu tím và 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng

Ly khai nhận là ma tuý tổng hợp, mang đi bán cho khách.

Sau đó, tổ công tác đã đưa nghi phạm cùng tang vật về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

An ninh - Hình sự - 'Kiều nữ' bán ma túy lúc nửa đêm, gặp ngay công an (Hình 2).

Quả dứa được Hoàng khoét rỗng, nhét ma túy vào bên trong. (Ảnh: VNE)

Liên quan đến hành vi tàng trữ ma túy, ngày 26/5, Phan Văn Hoàng (47 tuổi, trú xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) bị khởi tố, bắt giam về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khoảng 15h30 ngày 22/5, tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với công an, hải quan kiểm tra xe khách biển số Lào chuẩn bị nhập cảnh Việt Nam vì nghi có người vận chuyển hàng cấm.

Hoàng ngồi ở giữa hàng ghế định nhảy xuống tẩu thoát song bị trinh sát khống chế. Soát xét trên xe, nhà chức trách thu một bao tải màu xanh của Hoàng có đựng 15 quả dứa, bên trong chứa 300 gam heroin.

Hoàng khai nghiện ma túy từ lâu, sang Lào mua một bánh heroin để sử dụng và bán lẻ kiếm lời.

Heroin được chia nhỏ thành 15 phần, bọc túi nylon, dùng băng dán màu đen cố định bên ngoài, sau đó nhét vào 15 quả dứa đã khoét rỗng, gim cuống lại. Hàng được bỏ vào bì tải màu xanh, đưa lên xe khách đi từ Lào về Hà Tĩnh.

Việt Hương (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/kieu-nu-ban-ma-tuy-luc-nua-dem-gap-ngay-cong-an-a538981.html