+Aa-
    Zalo

    Kiev mở chiến dịch tái chiếm miền đông Ukraina

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Ngày 2/5, các lực lượng Ukraina mở một “chiến dịch lớn” nhằm tái chiếm thị trấn Slaviansk.

    (ĐSPL) - Ngày 2/5, các lực lượng Ukraina mở một “chiến dịch lớn” nhằm tái chiếm thị trấn Slaviansk.
    Một phóng viên ảnh Reuters đã nhìn thấy một máy bay lên thẳng tấn công ở ngoại ô thị trấn Slaviansk và người ta đã nghe thấy nhiều tiếng súng nổ.
     Kiev mở chiến dịch tái chiếm miền đông Ukraina

    Quân đội Ukraina mở chiến dịch tái chiếm miền đông Ukraina, tấn công thị trấn Slaviansk.

    Các tay súng ly khai cho biết họ đang bị tấn công và đã bắn hạ ít nhất 1 máy bay trực thăng vũ trang.
    Hãng tin Interfax của Nga dẫn lời thị trưởng “tự phong” Vyacheslav Ponomaryov cho biết 2 máy bay lên thẳng đã bị bắn hạ và 1 phi công bị bắt sống. Một phi công khác đã bị chết.
    Theo RIA Novosti, 3 xe bọc thép của lực lượng tự vệ Slavyansk đã bị hư hại, quân đội Ukraina đã đặt pháo tại trung tâm truyền hình mới chiếm được cách đây không lâu.
    “Gần trung tâm truyền hình bị chiếm, người ta đang đặt pháo”- đại diện chính quyền địa phương thông báo với RIA Novosti. Cũng theo lời người đại diện này, một trong các trạm kiểm soát đã bị chiếm: “Các trạm kiểm soát khác đang chống trả và chúng tôi đang chờ đợi cứu viện từ các thành phố khác”.
    Chiến dịch tấn công Slaviansk chính là phản ứng quân sự mạnh mẽ của Kiev.
    Tại Kiev, một cố vấn của quyền Bộ trưởng Nội vụ Urraina, Arsen Avakov, nói ông ta không thể bình luận gì. Ông này nói: “Không ai có thể nói gì trước khi mọi thứ hoàn tất”.
     Kiev mở chiến dịch tái chiếm miền đông Ukraina

    Theo RIA Novosti, 3 xe bọc thép của lực lượng tự vệ Slavyansk đã bị hư hại, quân đội Ukraina đã đặt pháo tại trung tâm truyền hình mới chiếm được cách đây không lâu.

    Chiến dịch tái chiếm Slaviansk diễn ra vài giờ sau khi diễn ra một cuộc diễu hành ngày 1/5 khổng lồ ở Quảng trường Đỏ của thủ đô Matxcơva, ủng hộ Tổng thống Putin sáp nhập Crimea.
    Ngày 30/4, các nhà lãnh đạo ở Kiev đã thú nhận họ đã “bất lực’ trước việc các tay súng ly khai lần lượt  chiếm giữ các trụ sở công quyền ở khu vực Donbass miền đông Ukraina. Donbass hiện chiếm 1/3 sản lượng công nghiệp của Ukraina.
    Các tay súng ly khai đã chiếm thêm trụ sở cơ quan công tố ở thủ phủ Donetsk.
    Trong khi đó, sau khi chiếm được tòa thị chính tỉnh Lugansk ở mạn cực đông Ukraina, các tay súng ly khai đã đánh chiếm 2 thị trấn gần kề là Horlivka và Alchevsk. 
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/kiev-mo-chien-dich-tai-chiem-mien-dong-ukraina-a31419.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan