+Aa-
    Zalo

    Kim Lý: Tôi không thấy áp lực khi thay thế Đàm Vĩnh Hưng

    • DSPL
    ĐS&PL Mới đây nhất, Kim Lý nhận lời ngồi vị trí huấn luyện viên của gameshow I can do that - Tôi có thể.

    Sau thành công của bộ phim Hương ga, nhiều người gọi Kim Lý là “Người tình tin đồn” của diễn viên Trương Ngọc Ánh. Không biết thực hư chuyện này thế nào, nhưng chuyện tình cảm và việc chia tay của họ cũng tốn nhiều giấy mực của báo chí. Mới đây nhất, Kim Lý nhận lời ngồi vị trí huấn luyện viên của gameshow I can do that - Tôi có thể.

    Tham gia gameshow để gần hơn với khán giả

    - Chào diễn viên Kim Lý, được biết, anh chính là 1 trong 3 giám khảo ngồi ghế nóng của chương trình I can do that - Tôi có thể, vì sao anh lại đồng ý tham gia gameshow này?

    Tôi nhận lời ngồi ghế giám khảo I can do that - Tôi có thể, vì đây thực sự là một thử thách mới đối với bản thân tôi. Trước đây, tôi từng làm giám khảo cho các cuộc thi fitness (thể hình – PV) và người mẫu rồi, nhưng lần này là một gameshow truyền hình. Tôi yêu thích thử thách và những trải nghiệm thú vị mà gameshow đem lại. Tôi chắc chắn rằng, mình sẽ học hỏi được nhiều điều từ những người đồng nghiệp thông minh và duyên dáng trên ghế giám khảo lẫn các thí sinh.

    Nam diễn viên Kim Lý.

    - Trước khi Kim Lý nhận lời tham gia gameshow này, giữa nhà sản xuất và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có một số hiểu lầm, dẫn đến ồn ào. Anh có thấy áp lực khi thay thế Mr Đàm?

    Tôi không cảm thấy áp lực gì cả, bởi mỗi người sẽ có một cá tính, đánh giá riêng. Tôi không nghĩ đây là sự thay thế mà là lời mời trân trọng từ phía nhà sản xuất. Mỗi một vị trí mình tham gia, tôi đều muốn hoàn thành tốt. Sau khi từ Mỹ trở lại Việt Nam làm nghệ thuật, tôi thấy khán giả ở Việt Nam rất đáng yêu. Họ yêu ghét rõ ràng và chính là người công bằng nhất để đánh giá các nghệ sĩ. Tôi chỉ thấy hồi hộp khi vào một vị trí mới thôi.

    - Có người cho rằng, Kim Lý ngồi ghế nóng để “đánh bóng” tên tuổi của mình có đúng như vậy không, thưa anh?

    Với những đồng nghiệp khác thì tôi không rõ. Có thể, họ cho rằng khi ngồi ghế nóng một gameshow sẽ có vị trí cao hơn, nhưng với tôi, đó lại là hành động giúp mình đến gần hơn với khán giả. Ngồi ghế nóng gameshow so với những vai diễn hành động trên màn ảnh rộng thì đây thực sự là một cơ hội tốt để tôi đến gần với khán giả đại chúng, để họ biết và hiểu con người tôi hơn. Tôi không “đánh bóng” tên tuổi gì cả mà chỉ muốn được đến gần với khán giả.

    - Ngồi ghế nóng với hai giám khảo xinh đẹp, sắc sảo là Phương Thanh và Trác Thuý Miêu thì Kim Lý có sợ bị lu mờ?

    Có lẽ, tôi khá may mắn khi được làm việc chung với hai người phụ nữ giỏi giang, hoạt ngôn là Phương Thanh và Trác Thuý Miêu. Tôi nghĩ rằng, mỗi người sẽ có một thế mạnh riêng, tôi không sợ mình bị lu mờ trước hai đàn chị mà tin rằng, chúng tôi sẽ góp phần làm nên thành công của chương trình. Tôi không rành tiếng Việt lắm, nên hai giám khảo nữ luôn nhường nhịn tôi chứ không có sự lấn lướt.

    Khâm phục phụ nữ Việt Nam

    - Là giám khảo của chương trình gameshow, nhưng lại không rành tiếng Việt, anh có thấy điều này là “khác biệt” không?

    Tôi nghĩ rất khác, và rất khó cho cả tôi lẫn ban tổ chức. Nhưng, tôi thấy "cái khó ló cái hay". Ở trường quay, khán giả và ê-kíp sản xuất dường như rất thích tôi, họ đã cười rất nhiều. Tôi nghĩ, đây là một sự khác biệt rất khó khăn nhưng đầy thú vị. Có lẽ, chưa có gameshow nào ở Việt Nam mà lại có người phiên dịch cho giám khảo. Nhưng, yếu tố lạ này cũng là một điều đặc biệt của chương trình.

    - Vì sao Kim Lý lại không học tiếng Việt để mình có thể tự tin giao tiếp ở Việt Nam?

    Tôi đã mắc một sai sót đó là mình không học tiếng Việt chăm chỉ trong vòng 1-2 năm đầu tiên khi sống ở Việt Nam. Nhưng, trong khoảng thời gian đó, tôi cũng đã gom góp cho mình được một chút vốn liếng tiếng Việt tương đối. Vài tháng trước, tôi đã rất tập trung vào việc học, 5 buổi/tuần, và tiếng Việt của tôi cũng đang tiến bộ rất nhanh. Giáo viên và bạn bè của tôi đều nhận xét, khích lệ như vậy.

    - Khi ở Thụy Điển, bố mẹ có dạy anh học tiếng Việt không? Nhiều người Việt Nam ở nước ngoài nói tiếng Việt rất tốt, liệu anh có thấy đây là sự thiệt thòi của mình?

    Bố tôi có dạy tôi một chút, rất ít thôi. Tôi cũng không cho rằng, đây là một sự thiệt thòi mà trách bố, vì cả bố và mẹ đã dạy tôi những điều không trường lớp nào dạy được, còn ngôn ngữ là thứ có thể học. Dĩ nhiên, nếu biết tiếng Việt sẽ là một thuận lợi lớn cho tôi trong công việc.

    Nhưng, nếu nhìn mọi việc một cách tích cực và rộng hơn trong đời sống, việc học ngôn ngữ đi kèm với tìm hiểu về văn hoá của quê hương khi đã trưởng thành lại là một trải nghiệm hiếm có. Bởi khi đó, bạn đã có một nền tảng văn hoá, kiến thức vững chắc sau khi đi khắp nơi trên thế giới, và bạn có thể so sánh, nhìn nhận những gì mình học được về quê hương một cách bao quát, có chiều sâu hơn.

    - Kim Lý sẽ sống lâu dài ở Việt Nam hay đây chỉ là nơi dừng chân “tạm thời” của anh thôi?

    Tôi có thể khẳng định một điều là tôi rất yêu Việt Nam. Việt Nam giờ đã là nhà của tôi. Tôi đã sống ở đây được 3 năm và sẽ còn nhiều năm sau nữa. Người Việt Nam thân thiện, hiếu khách. Bản thân tôi thấy khâm phục những người phụ nữ Việt Nam, họ thông minh và cá tính. Họ có thể làm mọi việc mà không phải dựa vào một người đàn ông nào.

    - Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!

    Lạc Thành

    Đăng lại từ báo giấy ĐS&PL Chủ nhật số 20

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/kim-ly-toi-khong-thay-ap-luc-khi-thay-the-dam-vinh-hung-a191291.html
    Sự kiện: Sao Việt
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan