+Aa-
    Zalo

    Đại gia ô tô bán “mỏ vàng” giải quyết nhu cầu cá nhân

    ĐS&PL Theo như thông báo của TMT, mục đích bán cổ phiếu của ông Hồng là nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

    Theo như thông báo của TMT, mục đích bán cổ phiếu của ông Hồng là nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

    Ngày 30/10, Công ty Cổ phần ô tô TMT (mã chứng khoán TMT) đã có công bố thông tin gửi lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM về việc thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

    Theo đó, ông Phạm Văn Hồng, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của công ty đã đăng ký bán 50.000 cổ phiếu TMT.

    Trước khi thực hiện giao dịch, số cổ phiếu ông Hồng nắm giữ là 238.216 cổ phiếu, tương đương 0,77\% cổ phần của công ty.

    Số lượng cổ phiếu dự kiến năm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 188.216 cổ phiếu, chiếm 0,61\% cổ phần TMT.

    Theo như thông báo của TMT, mục đích bán cổ phiếu của ông Hồng là nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Thời gian dự kiến diễn ra giao dịch là từ ngày 3/11 – 2/12/2015.


    Trong thời gian gần đây, TMT là mã cổ phiếu được nhắc đến khá nhiều.

    Việc sở hữu cổ phiếu của ngành ô tô này đang được coi như sở hữu cả một “mỏ vàng” khổng lồ.

    Bởi lẽ, từ đầu năm đến nay, khi ở mức giá cao nhất thì TMT tăng 46.400 đồng/cổ phiếu, tương ứng 297,4\% lên 62.000 đồng/cổ phiếu.

    TMT tăng mạnh giúp vốn hóa thị trường của TMT có thêm 1.430,9 tỷ đồng lên 1.764,9 tỷ đồng.

    Đồng thời, nhiều cái tên trong ban lãnh đạo TMT như ông Bùi Văn Hữu, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc TMT, ông Bùi Quốc Công, Phó Tổng Giám đốc TMT lọt vào cũng như thăng hạng trong danh sách 100 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt.

    Trước đó, Đại hội cổ đông thường niên 2013 của TMT đã thông qua nghị quyết tương đối “kỳ quặc” thể hiện tham vọng của công ty chuyên về ô tô này.

    Theo đó, trích thưởng Ban điều hành 1,5 triệu cổ phiếu TMT nếu sau 3 năm (tính đến 8/4/2016) đưa được công ty phát triển tốc độ cao, đưa thị giá cổ phiếu lên mức 50.000 đồng/cổ phiếu.

    Khi quyết định này được đưa ra, cổ phiếu TMT chỉ dao động quanh mức 6.000 đồng/cổ phiếu. Điều này đồng nghĩa với việc đưa giá cổ phiếu TMT tăng hơn 8 lần sau 3 năm.

    Thế nhưng, để thận trọng và chắc chắn hơn, HĐQT công ty đã đề xuất gia hạn cam kết nói trên thêm 1 năm nữa, tức là đến 8/4/2017.

    Và tính đến thời điểm này, chốt phiên giao dịch ngày 30/10/2015, TMT đang giao dịch ở mốc 61.500 đồng/cổ phiếu, vượt xa mốc dự kiến ban đầu.

    Điều này đồng nghĩa với việc rất có khả năng dàn lãnh đạo TMT sẽ được nhận khoản thưởng lên đến hơn 90 tỷ đồng.

    Theo Trí thức trẻ

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dai-gia-o-to-ban-mo-vang-giai-quyet-nhu-cau-ca-nhan-a117279.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.