Thêm người trúng giải độc đắc xổ số Vietlott trị giá 22 tỷ đồng


Thứ 7, 04/02/2017 | 00:30


(ĐSPL) - Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, kỳ quay thưởng thứ 85 đã tìm ra chủ nhân thứ 14 của giải Jackpot trị giá 22.224.383.000 đồng.

(ĐSPL) - Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, kỳ quay thưởng thứ 85 đã tìm ra chủ nhân thứ 14 của giải Jackpot trị giá 22.224.383.000 đồng.

Theo tin tức trên báo Dân Việt, thông tin từ từ Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, trong kỳ quay thưởng thứ 85 vào ngày 3/2 đã tìm ra chủ nhân thứ 14 của giải Jackpot trị giá 22.224.383.000 đồng.

Báo VnExpress cũng đưa tin, Chiếc vé trúng lần này có dãy số 08 - 17 - 31 - 32 - 33 - 39. Người sở hữu vé trúng giải thưởng độc đắc hôm nay, theo quy định, phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% (khoảng 2,2 tỷ đồng).

Dãy số trúng thưởng giải Jackpot kỳ quay thưởng thứ 85. (Ảnh: Dân Việt)

Cũng trong kỳ quay thưởng thứ 85, đã có 78 người trúng giải Nhất mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng, 3.313 người trúng giải Nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 55.942 người trúng giải Ba mỗi giải trị giá 30.000 đồng.

Như vậy, trị giá trị giải thưởng Jackpot trong kỳ quay thưởng thứ 86 diễn ra vào tối ngày 5/2 sẽ quay trở về mốc ban đầu là 12 tỷ đồng.

Đến hết năm 2016, tổng giá trị trúng thưởng của khách hàng tham gia xổ số Vietlott là hơn 820 tỷ đồng. Trong đó sản phẩm Mega 6/45 là hơn 765 tỷ đồng với gần 3,46 triệu lượt giải thưởng. Tổng giá trị trả cho 8 giải Jackpot (sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân) là gần 511 tỷ đồng, chiếm gần 67% tiền chi giải. Mức giải kỷ lục từng được trao cho một vé trúng thưởng (trước thuế) là khoảng 92 tỷ đồng. Sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 có xác suất trúng giải thưởng Jackpot là 1 trên 8,1 triệu vé.

Liên quan việc xổ số kiến thiết “tố” Vietlott triển khai kinh doanh chưa đúng quy định, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu cho rằng về cơ bản, khuôn khổ pháp lý của hoạt động xố số điện toán đã được các cơ quan ban hành đầy đủ. Theo đó, Vietlott chịu sự quản lý của nhà nước cũng như các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương, đồng thời phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

Tại các địa phương mà Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) chưa triển khai kinh doanh, nhưng một số tổ chức, cá nhân vẫn mua bán vé số Vietlott với giá cao hơn 1.000 - 2.000 đồng so với mệnh giá 10.000 đồng/vé là hoạt động tự phát. Ông Trần Văn Hiếu khẳng định Vietlott không có chủ trương và cũng không ký hợp đồng đại lý với bất cứ tổ chức, cá nhân nào ngoài các tỉnh, thành phố đang được phép kinh doanh đề phân phối vé.

(tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/them-nguoi-trung-giai-doc-dac-xo-so-vietlott-tri-gia-22-ty-dong-a179827.html