Cận cảnh dự án đại học Hoa Lư hơn 400 tỷ đồng cả thập kỷ vẫn bỏ hoang, thành nơi chăn bò, đổ phế thải


Thứ 6, 07/08/2020 | 07:55


Cùng sự kiện

Sau 10 năm xây dựng, dự án trường Đại học Hoa Lư hiện tại vẫn ngổn ngang, bỏ hoang lãng phí, trở thành nơi người dân chăn thả bò, đổ phế thải.

Sau 10 năm xây dựng, dự án trường Đại học Hoa Lư hiện tại vẫn ngổn ngang, bỏ hoang lãng phí, trở thành nơi người dân chăn thả bò, đổ phế thải.

Được khởi công xây dựng từ năm 2010, thế nhưng cho đến nay, dự án trường Đại học (ĐH) Hoa Lư (Ninh Bình) và khu ký túc xá sinh viên tập chung vẫn chưa thể hoàn thiện, khiến không ít người dân xót xa vì nhiều hạng mục bị bỏ hoang, xuống cấp.

Dự án trường ĐH hơn 400 tỷ hiện bỏ hoang, xuống cấp. Ảnh: Dân Trí

Trước đó, năm 2010, UBND tỉnh Ninh Bình ra quyết định đầu tư dự án trường ĐH Hoa Lư ở thôn Kỳ Vĩ, xã Ninh Nhất, TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình với tổng kinh phí hơn 420 tỷ đồng.

Dự án do trường ĐH Hoa Lư làm chủ đầu tư, được xây dựng từ năm 2011, Công ty TNHH Xây dựng Thống Nhất là đơn vị thi công. Dự án xây dựng trường ĐH Hoa Lư từng được kỳ vọng sẽ đáp ứng công tác đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Ninh Bình. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và đi vào sử dụng đầu năm 2016 nhưng cho tới hiện tại vẫn đang bỏ hoang, "đắp chiếu".

Thời điểm hiện tại, dự án hàng trăm tỷ cỏ mọc um tùm thành nơi chăn thả trâu, bò. Khu nhà 10 tầng đã được xây dựng xong phần thô, còn 2 khu nhà theo thiết kế 5 tầng nhưng mới xây phần móng và dựng một số cột rồi bỏ không nhiều năm qua. Sân chơi thể thao, sân nền quanh trường chưa được xây dựng. 

Dự án hiện nay trở thành nơi người dân chăn bò, đổ phế liệu. Ảnh: Giáo dục Việt Nam

Liên quan đến sự việc này, tại kỳ họp thứ 19 ngày 22 và 23/7/2020, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 – 2021), ông Phạm Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho hay, dự án đầu tư xây dựng trường ĐH Hoa Lư đã phê duyệt sử dụng vốn ngân sách Trung ương, vốn vay Kho bạc Nhà nước tỉnh và một phần ngân sách tỉnh. Tuy nhiên, do nguồn vốn ngân sách Trung ương bị cắt giảm, do vậy đến nay dự án chưa hoàn thành theo quy mô đã phê duyệt.

“UBND tỉnh đã chỉ đạo sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp cùng với trường ĐH Hoa Lư và các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tính toán, điều chỉnh thu hẹp quy mô có tính đến việc tạo nguồn tại chỗ để đầu tư xây dựng hoàn thành trường trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảm bảo cơ sở vật chất cho trường ĐH Hoa Lư, đáp ứng yêu cầu phát triển theo đề án quy hoạch phát triển trường giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt. Đồng thời, đảm bảo tính hợp lý, phù hợp, khả thi, làm cơ sở để UBND tỉnh xem xét, quyết định”, Dân Trí dẫn lời ông Phạm Quang Ngọc.

Trường ĐH Hoa Lư tiền thân là trường cao đẳng Sư phạm Ninh Bình, được thành lập năm 2007 theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 9/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ, là cơ sở đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Trường trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm 2010, UBND tỉnh Ninh Bình ra quyết định đầu tư dự án trường Đại học Hoa Lư với số vốn từ ngân sách Trung ương, trên diện tích 15ha trị giá 426 tỷ đồng, do trường đại học Hoa Lư làm chủ đầu tư.

Công trình dự kiến hoàn thành và đi vào sử dụng đầu năm 2016. Tuy nhiên, sau gần 10 năm, dự án vẫn trong tình trạng bỏ hoang, xuống cấp.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/can-canh-du-an-dai-hoc-hoa-lu-hon-400-ty-dong-ca-thap-ky-van-bo-hoang-thanh-noi-chan-bo-do-phe-thai-a333735.html