Chung cư đầu tiên tại dự án ParkCity Hanoi


Thứ 6, 25/10/2019 | 02:43


Park Kiara gồm tổ hợp hai toà nhà cao 31 tầng, gồm 432 căn sẽ là chung cư đầu tiên được xây dựng tại dự án ParkCity Hanoi.

Park Kiara gồm tổ hợp hai toà nhà cao 31 tầng, gồm 432 căn sẽ là chung cư đầu tiên được xây dựng tại dự án ParkCity Hanoi.

Mới đây, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Quốc tế Việt Nam (VIDC) đã chính thức giới thiệu căn hộ mẫu Park Kiara – chung cư đầu tiên được xây dựng trong quy hoạch tổng thể khu đô thị ParkCity Hanoi.

“Kiara” trong tiếng Nhật có nghĩa là “tia nắng đầu tiên trong ngày” – với hàm ý mang lại ánh sáng, nguồn năng lượng tươi mới, tinh khiết cho một ngày đầy hứng khởi.

Park Kiara – chung cư đầu tiên của ParkCity Hanoi

Theo giới thiệu, Park Kiara gồm tổ hợp hai toà nhà cao 31 tầng, gồm 432 căn toạ lạc tại vị trí trung tâm khu đô thị ParkCity Hanoi. Tất cả các căn hộ đều căn sở hữu ít nhất 2-3 mặt thoáng, phủ xuống cảnh quan xanh mát nội khu cùng hệ công viên bao quanh. Chỉ 8-9 căn trên một mặt sàn và được bố trí tới 4 thang máy tại mỗi toà, cư dân Park Kiara sẽ được tận hưởng những đặc quyền riêng tư, tiện lợi, đáp ứng tiêu chuẩn sống khắt khe của cộng đồng thịnh vượng.

Thiết kế các căn hộ tại Park Kiara đa dạng từ 1 phòng ngủ đến 4 phòng ngủ với phong cách hiện đại. Các căn hộ có hệ thống cửa kính chạy dài từ sàn tới trần giúp cư dân tận hưởng tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên. Bên cạnh những mẫu căn hộ điển hình, chủ đầu tư cũng giới thiệu một số mẫu căn đặc biệt, đề cao tính ứng dụng phong phú.

Hiện, căn hộ mẫu đang gây ấn tượng mạnh với hai mẫu thiết kế phù hợp với xu hướng, được đặc biệt ưa thích hiện nay: căn Dual Key mang phong cách Manhattanvà căn 3 phòng ngủ với phong  cách kiến trúc của Pháp – Parisian.

Căn hộ mẫu Dual Key 3 phòng ngủ

Còn căn Dual Key tại Park Kiara hướng đến sự cân bằng trong không gian sinh hoạt chung, riêng, đề cao tính cá nhân, nhưng vẫn đảm bảo không gian cảm hứng, cho những phút sum vầy thêm ý nghĩa. Mẫu căn hộ với tổng diện tích lên tới 150,99m2, chung lối ra vào nhưng bên trong tách thành hai căn hộ riêng biệt là loại căn hộ được yêu thích bởi công năng sử dụng vừa thích hợp cho gia đình đa thế hệ, lại là lựa chọn tuyệt vời với gia chủ vừa có nhu cầu sinh sống và vừa muốn cho thuê.

Trong khi đó, căn hộ 3 phòng ngủ với diện tích 119.22m2 là sự lựa chọn tuyệt vời cho gia đình lớn. Lối thiết kế mang sự tinh tế và thanh lịch của người Pháp đã thổi hồn vào không gian của toàn căn hộ, được thể hiện qua cách sử dụng nội thất tài tình với những mảng màu thông minh, mang đến không gian sống hoàn hảo, đón đầu xu hướng “sống sành, ở chất” trong cộng đồng dân cư.

Ông Chong Kim Chuan – CMO của tập đoàn ParkCity chia sẻ: “Thiết kế căn hộ đa năng tại Park Kiara đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu của từng cá nhân, cũng như hộ gia đình, với những đòi hỏi khắt khe về thiết kế, cảnh quan và bài trí không gian sống. Cộng đồng dân cư cũng sẽ được trải nghiệm đầy đủ các hoạt động thể thao, giải trí tại ParkCity Club, khu tiện ích quy mô lớn nhất Hà Nội”.

Theo chủ đầu tư dự án cho biết, mỗi căn hộ tại Park Kiara được đảm bảo ít nhất một chỗ đỗ xe ô tô, cố định riêng cho từng căn. Sở dĩ chủ đầu tư dám đảm bảo như vậy vì tại Park Kiara, tầng hầm sẽ dùng để xe máy, còn các tầng từ 1-3 dùng làm nơi đỗ ô tô.

Trong khi, khu vực tầng 4 được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, khai thác khoảng xanh sân vườn hợp lý với mong muốn kiến tạo “tầng tiện ích” đẳng cấp độc quyền, dành riêng cho cộng đồng dân cư. Trải nghiệm sống động tại phòng sinh hoạt chung với những bộ phim, bài hát yêu thích, hay đắm chìm cùng những cuốn sách thú vị tại khu đọc sách ngoài trời. Tiện ích sức khoẻ với Phòng Gym, Bể bơi ngoài trời, khu Yoga ngoài trời, vườn nướng BBQ, khu vườn thiền…sẽ truyền cảm hứng năng động cho dân cư sống vui, sống khỏe mỗi ngày.

PV

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chung-cu-dau-tien-tai-du-an-parkcity-hanoi-a298272.html