Đại gia Lê Ân lần thứ 15 khiếu nại UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không thi hành án


Thứ 7, 08/08/2020 | 00:30


Hai bản án đã có hiệu lực pháp luật nhiều năm nhưng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn chưa thi hành án.

Hai bản án đã có hiệu lực pháp luật nhiều năm nhưng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn chưa thi hành án.

Báo Thanh Niên đưa tin, đầu tháng 8/2020, ông Lê Ân (đại diện theo pháp luật Hội đồng thanh lý VCSB - Ngân hàng TMCP Vũng Tàu) có đơn khiếu nại lần thư 15 về việc UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không thi hành bản án hành chính phúc thẩm năm 2013 và 2015 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM.

Đại gia Lê Ân.

Trong đó, bản án phúc thẩm năm 2013 tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Lê Ân, hủy quyết định số 2581/1994 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thu hồi, hủy bỏ, thay thế quyết định số 71/1994 của UBND tỉnh này đối với tranh chấp đất giữa bà Lê Thị Cường và bà Nguyễn Thị Vịnh. Theo đó, sẽ công nhận 1,2 ha đất tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường 13, thành phố Vũng Tàu) là của ông Lê Ân.

Bản án phúc thẩm năm 2015 tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Hội đồng tự xử lý, thanh lý và giải thể VCSB, tuyên hủy quyết định 522/2007 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, về việc “thu hồi 4.613,2 m2 đất tại đường Bình Giã (phường 8, thành phố Vũng Tàu) do Công ty du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam không có nhu cầu sử dụng và tự nguyện trả lại đất.

Buộc UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu thực hiện thủ tục công nhận quyền sử dụng đất cho VCSB đối với diện tích này; buộc UBND tỉnh này bồi hoàn cho VCSB giá trị hơn 15.000 m2 đất theo loại đất làm mặt bằng để xây dựng, sản xuất kinh, doanh theo khung giá đất của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại thời điểm thi hành án.

Hai cấp tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên ông Lê Ân và Hội đồng thanh lý VCSB thắng kiện. Ngày 25/10/2018, Chánh án TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra 2 quyết định buộc UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thi hành các bản án hành chính trên nhưng bên thua kiện là UBND tỉnh vẫn chưa chấp hành.

Nguyên nhân được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đưa ra cho việc chậm chạp thi hành án là đang chờ cơ quan thẩm quyền xem xét lại 2 bản án theo thủ tục giám đốc thẩm.

Trước lần khiếu nại này, ông Lê Ân cũng từng nhiều lần có yêu cầu tương tự, lần gần nhất là cuối năm 2019.

Thời điểm ấy, Pháp Luật Plus dẫn lời ông Lê Ân bày tỏ: "2 bản án có hiệu lực pháp luật từ năm 2013 và năm 2015 nhưng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn “đùn đẩy” sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các ngành chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để kéo dài việc chậm thi hành.

Nếu UBND tỉnh cho thi hành án thì đền bù 2 bản án cho VCSB khoản 180 tỷ đồng không đền bù để đến nay đất đã được điều chỉnh giá cao hơn thì phải đền bù gần 300 tỷ đồng gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước trách nhiệm thuộc cơ quan nào của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chịu trách nhiệm?

Mặt khác giá đất năm 2020 sẽ tăng cao hơn năm 2019 thì làm thiệt hại cho ngân sách Nhà nước thêm một lần nữa, hậu quả sẽ khó lường về trách nhiệm”.

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dai-gia-le-an-lan-thu-15-khieu-nai-ubnd-tinh-ba-ria---vung-tau-khong-thi-hanh-an-a333883.html