Đại gia Trung Quốc: "sợ" siêu xe, "mê" chó cưng


Chủ nhật, 12/07/2015 | 00:26


(ĐSPL) - Nhiều đại gia Trung Quốc "sợ" mua xe sang bởi nếu không cẩn thận, họ sẽ gây chú ý....

(ĐSPL) - Nhiều đại gia Trung Quốc "sợ" mua xe sang bởi nếu không cẩn thận, họ sẽ gây chú ý....

Đại gia Trung Quốc ngừng mua Rolls-Royce vì sợ bị chú ý

Sau nhiều năm phát triển ngoạn mục, doanh số Rolls-Royce tại Trung Quốc đang ảnh hưởng xấu. Khách hàng phải suy nghĩ nhiều trước khi quyết định, bởi nếu không cẩn thận, họ sẽ gây chú ý.

"Có một làn gió mát thổi vào Trung Quốc trong doanh số của Rolls-Royce. Tiền thì vẫn ở đó, nhưng khách hàng không muốn khoe tài sản bằng cách lái những chiếc Rolls-Royce xa hoa", Peter Schwarzenbauer, thành viên hội đồng quản trị của BMW AG, người giám sát Rolls-Royce nói với Bloomberg.

Ông cho biết thêm hãng xe Anh quốc điều chỉnh sản xuất để thích ứng với suy giảm khoảng 15\% tại Trung Quốc.

Doanh số Rolls-Royce tại Trung Quốc đang ảnh hưởng xấu. Khách hàng phải suy nghĩ nhiều trước khi quyết định, bởi nếu không cẩn thận, họ sẽ gây chú ý.

Nhưng Rolls-Royce không phải là thương hiệu xe sang duy nhất chịu áp lực doanh số chững lại tại thị trường xe hơi lớn nhất thế giới. Audi, hãng xe sang phát triển mạnh nhất tại Trung Quốc, cuối tháng trước cho biết lần đầu tiên doanh số giảm trong hơn 2 năm qua, cũng bởi lý do khách hàng giàu có đang cắt giảm chi tiêu.

Doanh số giảm ở Trung Quốc ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của hãng, bởi lẽ khách hàng đại lục luôn chọn xe với những trang bị hàng đầu, với mức giá đắt hơn rất nhiều so với bản tiêu chuẩn.

Doanh số Rolls-Royce toàn cầu cũng giảm 13\% về mức 781 xe trong quý đầu năm nay. Trong khi đó năm 2014, hãng đạt doanh số kỷ lục với 4.063 xe bán ra, tăng 12\% so với 2013.

Thú vui của giới nhà giàu cô đơn ở Trung Quốc

Cuộc sống cô đơn và căng thẳng tại nhiều thành phố lớn thúc đẩy sự phát triển của trào lưu nuôi thú cưng tại Trung Quốc.

Theo số liệu của Euromonitor, công ty nghiên cứu thị trường có trụ sở tại Anh, khoảng 30 triệu hộ dân, tức gần 7\% gia đình tại Trung Quốc, sở hữu một con vật cưng.

"Tại các thành phố lớn như Thượng Hải, nhiều người cảm thấy cô đơn. Họ thường đối xử với vật nuôi như những người thân trong gia đình.

Họ sẵn sàng chi tiền cho các dịch vụ chăm sóc con vật nhiều như số tiền họ biếu cha mẹ", Zhao Huanhuan, một người nuôi thú, cho biết.

Một cô gái đặt chú chó cưng lên vai khi di chuyển bên ngoài trung tâm mua sắm tại thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: Reuter

Theo South China Morning Post, ngoài thực phẩm có thương hiệu dành cho vật nuôi, ngày càng nhiều người giàu Trung Quốc sẵn sàng chi tiền để mua các giống chó quý như chó ngao Tây Tạng.

Họ cũng sẵn sàng bỏ số tiền lớn cho các dịch vụ chăm sóc thú cưng và mua phụ kiện cho con vật.

Frances Chen, một nhân viên ngân hàng tại thành phố Thượng Hải, thường dành 1/5 tiền lương hàng tháng cho chú chó cưng tên Cookie.

Chen là một trong hàng triệu người sở hữu vật nuôi tại Trung Quốc. Những người như cô đang góp phần đưa ngành công nghiệp chăm sóc thú cưng tại nước này phát triển nhất thế giới.

Chen thường đưa Cookie nơi “làm đẹp” hàng tuần. Cô cũng dành khoảng 320 USD/tháng để mua thức ăn nhập khẩu cho Cookie.

“Tôi muốn dành cho vật cưng những thứ tốt đẹp nhất. Tôi coi Cookie như một đứa trẻ. Điểm khác biệt duy nhất là nó không thể nói tiếng người”, cô gái 26 tuổi, hiện sống cùng bố mẹ, cho hay.

Ngọc Anh (Tổng hợp)

[mecloud]sJ0AgVshdl[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dai-gia-trung-quoc-so-sieu-xe-me-cho-cung-a101734.html