20/11, công ty nhà Cường đô la “đút túi” 78 tỷ đồng


Thứ 6, 21/11/2014 | 08:39


(ĐSPL) – Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/11, cổ phiếu của công ty Quốc Cường Gia Lai của gia đình Cường đô la đã tăng vọt, giúp giá trị doanh nghiệp tăng thêm 78 tỷ đồng

(ĐSPL) – Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/11, cổ phiếu của công ty Quốc Cường Gia Lai của gia đình Cường đô la đã tăng vọt, giúp giá trị doanh nghiệp này tăng thêm 78 tỷ đồng lên hơn 1.300 tỷ đồng. 
 - 20/11, công ty nhà Cường đô la “đút túi” 78 tỷ đồng

Chỉ trong 1 ngày 20/11, chỉ riêng bà Nguyễn Thị Như Loan - mẹ Cường đô la

cũng  thu về 35 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch 20/11, cổ phiếu của công ty Quốc Cường Gia Lai (Mã: QCG) đã tăng 600 đồng/CP lên mức 10.500 đồng/CP. QCG giúp vốn hóa thị trường của công ty tăng vọt, chỉ sau vài tiếng giao dịch, giá trị QCG tăng thêm 78 tỷ đồng lên 1.365,04 tỷ đồng.
Như “diều gặp gió”, gia đình Nguyễn Quốc Cường là những người được hưởng lợi nhất khi QCG dừng trong sắc tím. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ trong 1 ngày, riêng bà Nguyễn Thị Như Loan – mẹ Cường đô la, người đang nắm giữ vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ đã có thêm 35 tỷ đồng.
Không được hưởng lợi nhiều như bà Loan, “thiếu gia” Cường đô la chỉ thu được hơn 320 triệu đồng. Em gái Nguyễn Ngọc Huyền cũng chỉ nhận hơn 100 triệu đồng.
Chỉ trong vòng 1 ngày đã thu về hàng chục tỷ đồng đã không là chuyện hiếm trên sàn chứng khoán Việt, tuy nhiên so với mức lãi vỏn vẹn… 6,4 tỷ đồng trong suốt 9 tháng đầu năm thì số tiền 78 tỷ đồng vẫn là con số quá ấn tượng, đặc biệt khi tình hình kinh doanh của Quốc Cường Gia Lai vẫn đang khó khăn.
Tại thời điểm cuối quý III, tiền và các khoản tương đương tiền tại QCG chỉ là 1,84 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 115,2 tỷ đồng so với cuối năm 2013. Trong khi đó, số hàng tồn kho của công ty vào cuối quý III là 4.147,45 tỷ đồng.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/2011-cong-ty-nha-cuong-do-la-dut-tui-78-ty-dong-a70250.html