Khách đổ về khu du lịch Đại Nam trước khi đóng cửa


Thứ 5, 06/11/2014 | 05:55


Cùng sự kiện

Thông tin khu du lịch Đại Nam sẽ phục vụ khách miễn phí trước khi tạm đóng cửa khiến rất đông người dân khắp nơi đổ về đây vui chơi, tham quan trong ngày 5/11.

Thông tin khu du lịch Đại Nam sẽ phục vụ khách miễn phí trước khi tạm đóng cửa khiến rất đông người dân khắp nơi đổ về đây vui chơi, tham quan trong ngày 5/11.

 - Khách đổ về khu du lịch Đại Nam trước khi đóng cửa

Ngày 4/11, trên website của khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến xuất hiện thông báo về việc tạm ngưng phục vụ từ ngày 10/11 đến hết ngày 31/12. Kèm theo đó, kể từ ngày 4/11 đến hết ngày 9/11, khu du lịch sẽ miễn phí vé vào cổng, vé các khu biển nhân tạo, vườn thú và các loại vé trò chơi.

 - Khách đổ về khu du lịch Đại Nam trước khi đóng cửa (Hình 2).

Trước thông tin này, từ sáng nay, 5/11, bằng nhiều phương tiện như xe buýt, xe máy, ô tô khách... hàng nghìn du khách đã đổ về đây để tham quan, vui chơi miễn phí. 

 - Khách đổ về khu du lịch Đại Nam trước khi đóng cửa (Hình 3).

Không chỉ có du khách, từng đoàn học sinh các trường cũng đến đây vui chơi, tham quan.

 - Khách đổ về khu du lịch Đại Nam trước khi đóng cửa (Hình 4).
Chính điện của khu Kim Điện đông khách ngay từ đầu buổi sáng.
 - Khách đổ về khu du lịch Đại Nam trước khi đóng cửa (Hình 5).
Khách xếp hàng chờ tham gia các trò chơi.
 - Khách đổ về khu du lịch Đại Nam trước khi đóng cửa (Hình 6).
Việc miễn phí vé các trò chơi trong khu du lịch khiến ai đến đây cũng muốn tham gia tất cả các trò chơi.
 - Khách đổ về khu du lịch Đại Nam trước khi đóng cửa (Hình 7).
Các bạn trẻ có dịp trải nghiệm những trò chơi cảm giác mạnh một cách thoải mái vì không phải mất tiền.
 - Khách đổ về khu du lịch Đại Nam trước khi đóng cửa (Hình 8).
Các khu trò chơi miễn phí đông nghịt người.
 - Khách đổ về khu du lịch Đại Nam trước khi đóng cửa (Hình 9).
Nhiều người kiên nhẫn xếp hàng chờ để đến lượt chơi.
 - Khách đổ về khu du lịch Đại Nam trước khi đóng cửa (Hình 10).
Các bạn trẻ đội nắng xếp hàng chờ chơi trò khủng long. 
 - Khách đổ về khu du lịch Đại Nam trước khi đóng cửa (Hình 11).
Bạn Cao Thúy Vi, sinh viên ĐH Công nghiệp TP.HCM cho biết: "Khi biết thông tin khu du lịch sẽ miễn phí vé vào cổng và  trò chơi, chưa có dịp tham quan nơi này nên mình cùng hơn chục bạn nữa đã tranh thủ bắt xe buýt tới đây sớm. Cả nhóm tham gia gần hết các trò chơi miễn phí. Sinh viên như tụi mình không có điều kiện trải nghiệm các trò chơi như thế này nên đây là cơ hội để vui chơi  thỏa thích". 
 - Khách đổ về khu du lịch Đại Nam trước khi đóng cửa (Hình 12).
Các quầy vé không có nhân viên làm việc, khách tham quan tự do ra vào. Chị Nguyễn Thị Trinh, quê Kiên Giang cho biết, gia đình chị vừa lên Bình Dương thăm người thân, dự định cuối tuần này cả nhà sẽ đi tham quan, vui chơi khu du lịch này, nhưng vừa biết thông tin miễn phí vé nên tranh thủ đi luôn, sợ cuối tuần đông nghịt khách phải chen lấn. 
 - Khách đổ về khu du lịch Đại Nam trước khi đóng cửa (Hình 13).
Xe điện hoạt động liên tục để đưa đón khách tham quan. 
 - Khách đổ về khu du lịch Đại Nam trước khi đóng cửa (Hình 14).
Riêng với một số trò chơi liên doanh của Đại Nam và đối tác như bắn đạn súng sơn, ngũ long cung, ngũ phụng cung, bí mật kim tự tháp..., đơn vị này giảm 50\% giá vé.  
 - Khách đổ về khu du lịch Đại Nam trước khi đóng cửa (Hình 15).
Giá vé giảm 50\%, nhưng các điểm tham quan, trò chơi liên doanh trong sáng nay hầu như không có khách. 
 - Khách đổ về khu du lịch Đại Nam trước khi đóng cửa (Hình 16).
Nhân viên khu du lịch vẫn làm việc bình thường trong ngày đầu mở cửa phục vụ khách miễn phí.
 - Khách đổ về khu du lịch Đại Nam trước khi đóng cửa (Hình 17).
Tại khu vực để xe máy của khách tham quan, số lượng xe tăng đột biến. Anh Nguyễn Văn Thắng, nhân viên giữ xe cho biết, trước đây ngày bình thường nhóm của anh nhận giữ khoảng 500-600 xe, ngày cuối tuần chừng hơn 1.000 xe, nhưng hôm nay, dự kiến số lượng xe hơn 3.000 chiếc. Anh dự đoán 2 ngày cuối tuần sắp tới chắc chắn lượng xe máy khách tham quan gửi tại đây sẽ tăng gấp đôi.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khach-do-ve-khu-du-lich-dai-nam-truoc-khi-dong-cua-a67657.html