2016, 1\% người siêu giàu sẽ giàu hơn tất cả phần còn lại của thế giới


Thứ 3, 20/01/2015 | 03:03


(ĐSPL) – Tổ chức Oxfam thông báo, 1\% số người giàu nhất dự kiến sở hữu trên 50\% tài sản thế giới năm 2016.

(ĐSPL) – Tổ chức Oxfam thông báo, 1\% số người giàu nhất dự kiến sở hữu trên 50\% tài sản thế giới năm 2016.

Theo tin tức trên BBC, ngày 19/1, tổ chức phi chính phủ của Anh Oxfam đã công bố báo cáo về khoảng cách giàu – nghèo, trước thềm Diễn đàn kinh tế thế giới lần thứ 45 diễn ra ở Davos (Thụy Sĩ).

“Năm 2009, phần tài sản mà những người giàu nhất (chiếm 1\% dân số thế giới) sở hữu chiếm 44\% tài sản có được trên thế giới và tỉ lệ đó đã tăng lên 48\% trong năm 2014 và dự kiến sẽ vượt quá 50\% trong năm 2016”, báo cáo của Oxfam đưa ra dựa trên nghiên cứu.

Bà Winnie Byanyima - Tổng Giám đốc tổ chức Oxfam. (Ảnh Fox News)

Năm 2016, 1\% này sẽ sở hữu tài sản nhiều hơn 99\% còn lại. Năm 2014, bình quân mỗi người trong số 1\% giàu nhất có giá trị tài sản 2,7 triệu USD.

Như vậy, người giàu cũng cứ tiếp tục giàu thêm, bất chấp nền kinh tế khó khăn trong những năm qua.

Giám đốc điều hành Oxfam Winnie Byanyima, người sẽ có mặt tại Davos, cho biết, bà sẽ kêu gọi thực hiện các biện pháp nhằm thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo.

Theo bảng xếp hạng của tạp chí Forbes, so với năm 2013, tổng tài sản của nhiềutỷ phú giàu nhất thế giới năm 2014 đều tăng.

Cụ thể, năm 2013, tổng giá trị tài sản của Bill Gates là 67 tỷ USD nhưng đến năm 2014, giá trị tài sản ròng của ông tăng lên 76 tỷ USD.

Năm 2013, tổng giá trị tài sản của Warren Buffett là 53,3 tỷ USD nhưng sau 1 năm, con số này đã tăng gần 5 tỷ USD, lên mức 58,2 tỷ USD.

Tổng giá trị tài sản của Charles Koch cũng gia tăng một cách ấn tượng, từ 34 tỷ USD năm 2013 đã tăng lên mức 40 tỷ USD năm 2014.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/2016-1-nguoi-sieu-giau-se-giau-hon-tat-ca-phan-con-lai-cua-the-gioi-a79984.html