Hơn 192 tỷ đồng của PVFC đầu tư vào dự án 99C Phổ Quang đang ở đâu?


Thứ 2, 22/07/2019 | 03:31


PVFC ủy quyền cho Công ty Mỹ Khê góp hơn 192 tỷ để thực hiện dự án 99C Phổ Quang. Thế nhưng, 9 năm trôi qua dự án chưa triển khai, còn 192 tỷ của PVFC không rõ đi về đâu.

PVFC ủy quyền cho Công ty Mỹ Khê góp hơn 192 tỷ để thực hiện dự án 99C Phổ Quang. Thế nhưng, 9 năm trôi qua dự án chưa triển khai, còn 192 tỷ của PVFC không rõ đi về đâu.

PVFC ủy thác cho Công ty Mỹ Khê đầu tư 192,5 tỷ đồng vào dự án 99C Phổ Quang

Năm 2008, Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) thành lập Công ty cổ phần Du lịch biển Mỹ Khê (nay là Công ty cổ phần Mỹ Khê Việt Nam) để thực hiện dự án Khu Du lịch biển Mỹ Khê tại xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh.

Sau đó, năm 2010, PVFC tiếp tục ký hợp đồng ủy thác đầu tư cho Công ty Mỹ Khê Việt Nam, thực hiện đầu tư vốn vào dự án của Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Lạc Hồng, để thực hiện dự án 99C Phổ Quang, quận Tân Bình, TPHCM. Số vốn PVFC ủy thác cho Công ty Mỹ Khê đầu tư vào công ty này là 192,5 tỷ đồng (chiếm 55% vốn điều lệ).

Ngay trong năm 2010, Công ty Mỹ Khê hai lần chuyển đủ 192,5 tỷ đồng vào Công ty Lạc Hồng. Dù Mỹ Khê là cổ đông lớn nhất, song Công ty cổ phần Tài chính Đất Việt của ông Cao Minh Sơn lại là đơn vị nắm quyền kiểm soát tại Lạc Hồng.

Chính vì vậy, dự án 99C Phổ Quang nhiều năm qua không triển khai, trong khi 192,5 tỷ đồng của PVFC ủy thác đầu tư “nằm chết” vẫn chưa thể thu hồi.

Ngoài dự án 99C Phổ Quang, PVFC còn ủy thác cho Công ty Mỹ Khê hợp tác với Công ty cổ phần Tài chính Đất Việt của ông Cao Minh Sơn để thực hiện dự án 168 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3.

Theo đó, Công ty Mỹ Khê góp 180 tỷ đồng (tương đương 30% vốn điều lệ) vào Công ty cổ phần đầu tư Phúc Thịnh để thực hiện dự án trên. Công ty này cũng do ông Cao Minh Sơn làm Chủ tịch HĐQT và bà Dương Minh Liễu làm Tổng giám đốc.

Tuy nhiên, dự án 168 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 cho thấy đây lại là tài sản thi hành vụ án Epco-Minh Phụng. Hiện nay, các cổ đông sáng lập Công ty cổ phần đầu tư Phúc Thịnh đều đã thoái vốn, trong đó có cả Công ty Mỹ Khê.

Chưa rõ PVFC và Công ty Mỹ Khê thu về được bao nhiêu từ khoản đầu tư vào dự án 168 Nguyễn Đình Chiểu. Còn tại dự án 99C Phổ Quang, dự án này đang vướng vào vụ Công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist kiện Công ty cổ phần Tài chính Đất Việt của ông Cao Minh Sơn, để đòi hơn 9.000m2 đất.

Đến nay, vụ việc vẫn chưa được đưa ra xét xử, trong khi 192 tỷ đồng của PVFC nhiều năm qua không thể sinh lợi nhuận và cũng không rõ do ai nắm giữ.

THỦY TIÊN

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hon-192-ty-dong-cua-pvfc-dau-tu-vao-du-an-99c-pho-quang-dang-o-dau-a285278.html