8 giờ giải cứu 6 ngư phủ gặp nạn trên biển


Thứ 2, 22/08/2016 | 08:33


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Sau 8 tiếng, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cả 6 ngư phủ trôi dạt trên biển. Hiện lực lượng này đang hỗ trợ trục vớt con tàu bị chìm.

(ĐSPL) - Sau 8 tiếng, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cả 6 ngư phủ trôi dạt trên biển. Hiện lực lượng này đang hỗ trợ trục vớt con tàu bị chìm.

Báo Tiền phong dẫn lời trung tá Lê Đình Sơn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Rạch Gốc (Ngọc Hiển), BĐBP tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa giải cứu kịp thời, đưa vào bờ an toàn 6 ngư phủ bị chìm tàu trên biển.

Chiếc tàu đánh cá số hiệu KG 90892 TS do ông Nguyễn Văn Toàn (34 tuổi, ở Hòn Tre, Kiên Hải, Kiên Giang) làm thuyền trưởng chở 6 ngư phủ gặp nạn khi cách bờ khoảng 43 hải lý.

Ngư dân Rạch Gốc ra biển tham gia tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: Lê Khoa

Trước đó, thông tin trên báo Biên phòng cho hay, vào lúc 24h ngày 20/8, Đồn Biên phòng Rạch Gốc nhận được thông tin tàu đánh cá số hiệu KG 90892 TS bị chìm. Vào thời điểm xảy ra sự việc, trên tàu có 6 ngư phủ.

Ngay sau đó, Bộ chỉ huy Biên phòng Cà Mau chỉ đạo Đồn Biên phòng Rạch Gốc trưng dụng 2 tàu đánh cá của ngư dân địa phương để ra biển cứu người, đồng tời kêu gọi các tàu thuyền hoạt động gần khu vực tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

Sau 8 tiếng, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cả 6 ngư phủ. Đến chiều ngày 21/8, Đồn Biên phòng Rạch Gốc đã đưa các ngư phủ về đất liền, ổn định sức khỏe và bàn giao cho chủ tàu và người thân.

Ngọc Linh (tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

[mecloud]oxoQ1KZVKt[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/8-gio-giai-cuu-6-ngu-phu-gap-nan-tren-bien-a144733.html