Nghi vấn doanh nghiệp sử dụng bất hợp pháp hóa đơn ở Đà Nẵng: Giám đốc phủ nhận mọi chất vấn


Thứ 4, 09/10/2019 | 02:58


Cùng sự kiện

Vụ việc vẫn đang gây xôn xao dư luận. PV báo điện tử Người Đưa Tin đã ghi nhận thêm nhiều thông tin khách quan liên quan đến vụ việc.

Vụ việc vẫn đang gây xôn xao dư luận. PV báo điện tử Người Đưa Tin đã ghi nhận thêm nhiều thông tin khách quan liên quan đến vụ việc.

Lãnh đạo công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ nói gì?

Sau rất nhiều lần thay đổi lịch hẹn làm việc, PV được ông Nguyễn Lương Minh, Giám đốc công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ sắp xếp một buổi làm việc.

Cuộc trao đổi ngoài ông Minh còn có nhiều lãnh đạo phòng, ban trực thuộc công ty này. Ngoài ra, công ty còn mời thêm nhiều thành phần khác đến dự buổi làm việc, dù rằng những thành phần này không liên quan đến nội dung mà báo muốn trao đổi.

PV: Vì sao sau khi báo chí phản ánh, công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ tiến hành họp bán thanh lý số tài sản máy móc, thiết bị (biên bản ngày 29/7)?

Ông Nguyễn Lương Minh: Công ty không thanh lý tài sản nào!

PV: Vậy, trong biên bản họp thanh lý ngày 29/7 có con dấu công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ và chữ ký chức danh Giám đốc do chính ông chủ trì để thanh lý tài sản là như thế nào?

Ông Nguyễn Lương Minh: Đó là tài sản do cán bộ nhân viên góp vốn mua. Cán bộ nhân viên ngoài giờ hành chính họ có quyền góp vốn làm ăn riêng. Việc này không liên quan đến công ty.

PV: Không liên quan thì vì sao công ty lại đứng ra thanh lý số tài sản của công nhân viên góp nên?

Ông Nguyễn Lương Minh: Do nhân viên nhờ. Công ty đứng ra thanh lý giúp công nhân viên số tài sản trên.

Kinh doanh - Nghi vấn doanh nghiệp sử dụng bất hợp pháp hóa đơn ở Đà Nẵng: Giám đốc phủ nhận mọi chất vấn

Ông Nguyễn Lương Minh (khoanh tay, ngồi giữa), Giám đốc công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ.

PV: Ông suy nghĩ thế nào khi dưới sự lãnh đạo của mình, công ty xảy ra nhiều chuyện, nhiều đơn thư tố cáo?

Ông Nguyễn Lương Minh: Đơn thư ở đâu?

PV: Ngay chính tại biên bản họp thanh lý tài sản ngày 29/7 do ông chủ trì cũng đã thể hiện, thời gian qua, nhiều đơn thư phản ánh ban Giám đốc tới Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ khiến dư luận công ty xôn xao, bất an.

Ông Nguyễn Lương Minh: Họ gửi ra tổng công ty. Đơn thư nặc danh thì không xử lý?!

PV: Thế còn vấn đề cơ quan chức năng điều tra việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp ở công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ?

Ông Nguyễn Lương Minh: Văn bản nào thể hiện cơ quan chức năng đang điều tra công ty tôi liên quan đến hóa đơn?

Cũng tại buổi làm việc, ông Minh nhiều lần tỏ ra lúng túng trước nhiều câu hỏi của PV. Vị Giám đốc đã được một số lãnh đạo các phòng, ban, kế toán trưởng trả lời thay...

Kinh doanh - Nghi vấn doanh nghiệp sử dụng bất hợp pháp hóa đơn ở Đà Nẵng: Giám đốc phủ nhận mọi chất vấn (Hình 2).

Biên bản họp thanh lý tài sản góp vốn của công nhân viên công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ có đầy đủ ban bệ công ty này. Nhiều nội dung thể hiện trong biên bản mâu thuẫn với lời của Giám đốc Nguyễn Lương Minh. 

Sự mâu thuẫn của vị Giám đốc

Ở trên, ông Nguyễn Lương Minh, Giám đốc công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ cho rằng, tài sản thanh lý không liên quan đến công ty và nhân viên công ty "nhờ" thì lãnh đạo công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ mới "giúp" thanh lý.

Tuy nhiên, câu trả lời này lại vô cùng mâu thuẫn với chính biên bản cuộc họp thanh lý ngày 29/7 do chính vị Giám đốc này chủ trì.

Biên bản ghi rằng, thực hiện chủ trương xã hội những năm qua công ty đạt được nhiều kết quả, tuy nhiên, mô hình quản lý còn nhiều bất cập.

Do đó, chủ trương của ban lãnh đạo công ty là thanh lý tài sản xã hội hóa. Công ty triệu tập cán bộ nhân viên góp vốn về để bàn việc thanh lý.

Trên thực tế, theo tìm hiểu của PV, số tài sản được mua từ vốn góp của nhân viên công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ ban đầu giao cho Chủ tịch công đoàn công ty này quản lý.

Tiếp đó, số máy móc này được giao sang cho công ty Phú Lộc. Doanh nghiệp này do ông Phạm Hữu Dương làm Giám đốc. Ông Dương đồng thời là cán bộ công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ.

Ban chấp hành Công đoàn công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ cùng ông Dương quản lý, điều phối số tài sản này.

Sau cùng số tài sản này đưa về cho công ty Triệu Toàn (công ty này có dấu hiệu hợp thức hóa doanh thu, chi phí với công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ -PV).

Tiếp nữa, cũng chính biên bản thanh lý ngày 29/7 do ông Minh chủ trì này đã thừa nhận rõ ràng, thời gian qua, có công nhân viên gửi đơn thư tố cáo ra tổng công ty khiến dư luận xôn xao.

Chưa hết, ở trên, ông Nguyễn Lương Minh "thắc mắc" rằng, có văn bản nào thể hiện các cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng đang xác minh, điều tra vấn đề sử dụng bất hợp pháp hóa đơn của công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ.

PV xin nêu lại Văn bản số 11416/CCT-KTT về việc chuyển thông tin nghi vấn doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp do Chi Cục Trưởng Chi cục Thuế Ngũ Hành Sơn Võ Quang Nam ký gửi Công an quận Ngũ Hành Sơn đề nghị điều tra, ngăn chặn, xử lý việc mua bán sử dụng hóa đơn bất hợp pháp thể hiện rõ 2 cái tên công ty Triệu Toàn và công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ có dấu hiệu hợp thức hóa doanh thu, chi phí lẫn nhau.

Rõ ràng, với sự "thắc mắc" này của Giám đốc công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ, cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng cần xử lý, làm rõ vấn đề.

Ở cấp độ quản lý cao hơn, PV cũng nhiều lần liên hệ với ông Nguyễn Văn Sáng, Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ (Vinacomin) để phản ánh những thông tin và lắng nghe ý kiến. Nhưng, rất nhiều lần gọi điện đều không thành công.

Trong 1 lần nghe máy PV, ông Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch HĐTV tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ (Vinacomin) cho biết, ông nắm được nội dung báo chí phản ánh về công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ.

Tuy nhiên, khi PV nêu câu hỏi về việc kiểm tra xử lý cũng như kết quả hoặc cho báo chí đặt lịch làm việc trực tiếp, thì Chủ tịch HĐTV tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ (Vinacomin) không trả lời.

Phải nói thêm rằng, công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ là cái tên tai tiếng về chuyện sử dụng hóa đơn nhiều năm trước.

Năm 2016, doanh nghiệp này xuất hiện nhiều sai phạm và được dư luận biết đến với việc "tiếp khách" bằng hóa đơn được xuất từ một cơ sở bán ốc vít, bu lông...

Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ (Vinacomin) bấy giờ cũng có hình thức xử lý nghiêm đối với cán bộ, nhân viên sai phạm.

Trong đó, ông Trần Đình Tạo, Giám đốc công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ bị điều động đi nơi khác. Ông Nguyễn Lương Minh là người tiếp quản "ghế nóng", nhưng thực tế mọi chuyện vẫn không có chiều hướng thay đổi.

PV sẽ tiếp tục liên hệ với ông Nguyễn Thanh Liêm, ông Nguyễn Văn Sáng và lãnh đạo tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam để ghi nhận thêm thông tin đa chiều, chuyển tải đến bạn đọc.

Kinh doanh - Nghi vấn doanh nghiệp sử dụng bất hợp pháp hóa đơn ở Đà Nẵng: Giám đốc phủ nhận mọi chất vấn (Hình 3).

Ngành thuế TP. Đà Nẵng đã phát hiện và vào cuộc rất tích cực. Đơn vị này có văn bản kiến nghị công an điều tra.

Trái ngược sự "thờ ơ" của Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ (Vinacomin) với những nghi vấn khuất tất ở công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ, các cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng đang vào cuộc xác minh, điều tra vấn đề liên quan đến hóa đơn tại công ty Triệu Toàn và công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ.

Ông Nguyễn Đình Ân, Cục Trưởng cục Thuế TP.Đà Nẵng khẳng định, ngành thuế phát hiện và vào cuộc tích cực về nghi vấn sử dụng hóa đơn bất hợp pháp ở các doanh nghiệp này.

Sau khi kiến công an điều tra, cục Thuế TP.Đà Nẵng vẫn theo dõi, nắm bắt sự việc và sẵn sàng phối hợp với công an điều tra.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn xác nhận, Công an quận đã cử lực lượng vào cuộc xác minh, điều tra.

Hiện, dư luận đang chờ đợi kết quả xác minh, điều tra này!

Như báo điện tử Người Đưa Tin đã phản ánh ở loạt bài viết "Nghi vấn nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường trong việc sử dụng hóa đơn ở TP.Đà Nẵng", thể hiện ngành thuế và công an địa phương này đang trong quá trình điều tra một nhóm doanh nghiệp có nhiều nghi vấn liên quan đến sử dụng, mua bán hóa đơn bất hợp pháp.

Trong đó, nổi cộm lên những nghi vấn tại công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ - Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ (Vinacomin) - Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam, trụ ở số 137 đường Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng.

Công ty Triệu Toàn trụ sở thửa 242 KDC Nam bến xe Đông Nam, TP.Đà Nẵng, công ty "ma" Hoa Kim Nguyệt trụ sở giả ở huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng ...

Những công ty này có dấu hiệu hợp thức hóa doanh thu, chi phí lẫn nhau.

Cũng liên quan đến vụ việc, rất nhiều cán bộ công ty Công nghiệp Công nghiệp Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ (công ty Nhà nước) đứng tên lãnh đạo công ty tư nhân bên ngoài. Đặc biệt, sau khi vào công ty, bằng cấp của nhiều nhân viên kỹ thuật, chỉ huy nổ mìn công ty Công nghiệp Công nghiệp Hóa chất mỏ Trung Trung Bộ được lưu trữ cẩn thận ở công ty.

Nhưng rồi, nhiều bằng cấp đặc thù này lại xuất hiện "kỳ lạ" ở các công ty tư nhân khác, giúp các doanh nghiệp tư này được cấp các loại giấy phép đặc thù về vật liệu nổ. Đường đi, quy trình quản lý và khuất tất liên quan đến vấn đề này, PV đã điều tra và sẽ chuyển đến bạn đọc ở bài viết tiếp!

PV

Theo Người Đưa Tin

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghi-van-doanh-nghiep-su-dung-bat-hop-phap-hoa-don-o-da-nang-giam-doc-phu-nhan-moi-chat-van-a296169.html