Những nữ đại gia Việt "nổi" như sao showbiz


Thứ 3, 04/08/2015 | 00:42


(ĐSPL) - Đều là những "người đàn bà sắt" với tài sản khủng trong kinh doanh, những nữ đại gia này còn rất được lòng các sao hàng đầu showbiz.

(ĐSPL) - Đều là những "người đàn bà sắt" với tài sản khủng trong kinh doanh, những nữ đại gia này còn rất được lòng các sao hàng đầu showbiz. Một trong số họ còn nhận được những lời mời đóng phim, quảng cáo...

Nữ đại gia Phượng Chanel 


Được mọi người biết nhiều đến với biệt danh Phượng Chanel, nữ đại gia Linh Phượng là người mà cả giới showbiz phải nể phục. Ngoài gia tài đáng ngưỡng mộ, nữ doanh nhân này còn có phong cách thời trang khiến không ít người ghen tị.

Theo Vietnamnet, Phượng Chanel tên thật là Trương Thị Phượng, quê gốc ở Thanh Hóa, hiện sinh sống tại Hà Nội. Biệt danh Phượng Chanel bắt nguồn từ việc nữ đại gia là tín đồ của thương hiệu Chanel.

Quý bà sinh năm 1977 và là mẹ đơn thân của hai cô con gái nhỏ này sở hữu hàng trăm túi xách, giày dép, phụ kiện và áo đầm các loại của Chanel. Sau Chanel, nữ đại gia cũng chuộng những mẫu váy của Dior và thường chọn Dior cho những sự kiện thời trang quan trọng.

Khởi nghiệp bằng nghề kinh doanh bất động sản và resort, chị là người gây dựng nên Tập đoàn Bất động sản và resort Linh Phượng. Song, cái tên Phượng Chanel chỉ thực sự được công chúng biết đến khi nữ đại gia đầu tư vào lĩnh vực giải trí.

Ba công ty giải trí hàng đầu Việt Nam do Phượng Chanel sáng lập và làm Chủ tịch HĐQT, đó là: Công ty Siêu Sao do ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng làm giám đốc, Công ty Tài hoa Việt do siêu mẫu Xuân Lan làm giám đốc và Công ty AC do chính Phương Chanel điều hành.

Trong lễ thành lập công ty giải trí AC vào đầu năm 2012, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và bạn trai lặn lội bay từ Mỹ sang Việt Nam chỉ để ủng hộ người em thân thiết Phượng Chanel, đủ biết danh tiếng và mối quan hệ của Phượng đáng gườm đến chừng nào.

Phượng Chanel và Mr Đàm thân thiết từ hơn 10 năm nay. Phượng Chanel coi Mr Đàm như một người anh trai. Cuối tháng 9/2014, trên trang cá nhân của mình, nữ doanh nhân Phượng Chanel vui sướng khoe hình ảnh chiếc iPhone 6 Plus còn "nguyên đai nguyên kiện" do chính "ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng dành tặng. Bên cạnh đó, Phượng Chanel còn có quan hệ thân thiết với Xuân Lan, Thanh Lam, Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh.

4 năm trở lại đây, không có sự kiện giải trí đình đám nào mà không có mặt doanh nhân Linh Phượng, từ thời trang, âm nhạc đến thi hoa hậu. Thậm chí, những người “máu mặt” trong giới kinh doanh và showbiz đều lên tiếng khen ngợi và “nịnh đầm” nữ doanh nhân này hết lời.

“Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh từng không giấu nổi sự yêu mến và khâm phục khi nhắc đến đàn chị: “Từ xưa đến giờ tôi thấy chị Phượng luôn bảo bọc và giúp đỡ những cô gái đẹp như em gái của mình. Bản thân chị ấy rất phóng khoáng, chịu chơi, đến đàn ông cũng thua xa. Chị ấy hay cho giày, cho giỏ cũng để các cô em gái có đồ hiệu chưng diện. Có lúc đứa này hay đứa kia không có tiền nhà, không có tiền xài thì chị Phượng lại giúp đỡ. Cạnh đó, chị có những chương trình làm từ thiện theo tháng, mỗi tháng 500 suất ăn cho bệnh nhân trong Viện. Có những tháng phát sinh thêm một vài trường hợp khác cần giúp đỡ, chị vẫn nhiệt tình làm. Khó mà có một người chị nào trong Sbiz vừa phóng khoáng lại biết yêu thương không đòi hỏi người ta điều gì như chị Phượng lắm”.

Người đàn bà đẹp này còn được biết tới với tư cách là là người có tấm lòng nhân đạo và làm từ thiện rất nhiều cho các em nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh và là gương mặt quen thuộc với khoa Ung bướu Viện K và Viện Nhi Trung ương.

Sở hữu công ty giải trí, bộ sưu tập xe sang và những mỗi quan hệ "khủng" trong giới showbiz, Phượng Chanel ngày càng nổi tiếng, ghi danh vào danh sách những đại gia “khét tiếng” miền Trung. Số người theo dõi Facebook Phượng Chanel tăng đột biến và Phượng Chanel cũng đang là cái tên thu hút nhiều người quan tâm nhất.

Phải thừa nhận rằng Phượng Chanel đang trở thành một trong những nữ doanh nhân bí ẩn nhất đặt chân vào giới showbiz Việt.

Nữ doanh nhân Diệu Hiền và độ phóng khoáng với giới nghệ thuật

Viết chú thích ảnh ở đây.

Không chỉ là một nữ doanh nhân quyền lực trên thương trường, bà Diệu Hiền còn là một nhân vật khá nổi trong giới showbiz khi mà những ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng đều là những người bạn, người em hết mực yêu quý và kính nể bà.

Tại các sự kiện giải trí lớn nhỏ, người ta vẫn thường thấy sự xuất hiện của nữ đại gia trên cương vị là khách mời được ưu tiên ngồi ở những hàng ghế VIP nhất, hoặc là nhà tài trợ, hoặc là đối tác chính của chương trình.

Theo một số nguồn tin từ Vbiz, có khá nhiều liveshow, các chương trình giải trí hay các cuộc thi tài năng, sắc đẹp đã nhận được sự "hỗ trợ" của nữ doanh nhân Diệu Hiền dưới nhiều hình thức khác nhau.

Thế nên nếu nói rằng bà Diệu Hiền là một doanh nhân dấn thân vào giới showbiz thì không hẳn đã đúng, nhưng độ phóng khoáng của bà với các anh chị em nghệ sĩ trong ngành này thì người ta không thể phủ nhận.

Nhiều ca sĩ ở TP HCM hay xuống Cần Thơ hoặc một số vùng lân cận để "chạy sô" còn được bà mời về nhà để nghỉ ngơi. Ai cũng biết bà là người rất hiếu khách và đặc biệt luôn dành tình cảm mến mộ với những người hoạt động nghệ thuật.

Năm 2011, bà Diệu Hiền còn là người tài trợ chính cho chương trình "Chuyến xe nhân ái" của diễn viên - MC Quyền Linh, khiến cho anh còn phải thốt lên rằng: "Khi biết tôi có ý tưởng thực hiện chương trình từ thiện "Chuyến xe nhân ái" với mục đích chở hàng ngàn cuốn sách vở và quà tặng đi dọc theo những vùng nghèo khó của đất nước để tặng quà cho trẻ em nghèo, chị Hiền đã đề nghị tài trợ giúp cho tôi tất cả, từ sách vở, quà tặng, một chiếc xe tải riêng và đặc biệt là cả một tài xế để đồng hành cùng tôi khắp chuyến hành trình".

Chính Quyền Linh và hai gương mặt nổi tiếng khác là Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Đàm Vĩnh Hưng đều là những đại sứ thương hiệu cho một số sản phẩm của bà.

Ngày cưới con trai bà với hotgirl Quỳnh Chi tại Cần Thơ, ai cũng ngỡ ngàng trước độ quan hệ rộng của bà Hiền với giới showbiz khi có đông đảo cả ca sĩ trong nước lẫn ca sĩ hải ngoại đến chung vui cùng gia đình, trong đó có những gương mặt quen thuộc khá "hot" như Tăng Thanh Hà, Thanh Bạch, Đàm Vĩnh Hưng... 

Trước đó người ta nói rằng nhờ con trai bà Diệu Hiền lấy được MC - hotgirl Quỳnh Chi nên nữ doanh nhân này mới được "thơm lây" trong giới showbiz, nhưng dường như thực chất lại chính nhờ có bà thì cái tên Quỳnh Chi vốn chưa thực sự nổi bật trong giới showbiz lúc bấy giờ mới bắt đầu hay được nhắc tới.

Nữ đại gia phố núi Nguyễn Thị Liễu


Liễu đại gia vốn là một nữ thương gia có tiếng trong việc buôn bán đa ngành liên quốc gia. Những nước mà bà Liễu tập trung buôn bán nhiều nhất là Thái Lan, Lào và Malaysia.

Biết kinh doanh từ năm 11 tuổi, ở cái tuổi 46, Liễu đại gia nắm trong tay khối tài sản khổng lồ và sau những thành công kinh doanh, dường như nữ đại gia phố núi đang có thêm niềm vui trong cuộc dạo chơi với showbiz Việt.

Theo tâm sự của nữ đại gia phố núi, phần lớn hoạt động kinh doanh của bà là ở nước ngoài. Các cơ sở kinh doanh của đại gia này đã có từ lâu và rất thành công. Hiện nay, nữ đại gia vẫn chủ yếu ở nước ngoài để làm ăn. Tuy nhiên, mỗi lần về nước, chị Liễu đều tham gia nhiều sự kiện xã hội, từ thiện, văn hóa và ở đó đại gia Liễu luôn song hành cùng các ngôi sao.

Điển hình là ngày 14/12/2012, đại gia Nguyễn Thị Liễu tham gia sự kiện điện ảnh – thời trang tại TP. HCM. Chị Liễu được trao vương miện Đại sứ của dự án. Chiếc vương miện làm từ vàng 18k, nặng 0,7kg và đính nhiều đá quý, tượng trưng cho vẻ đẹp và sự thành đạt của người phụ nữ

Xuất hiện trong buổi tiệc, đại gia phố núi diện đầm dạ hội màu đỏ lấp lánh, khoe vẻ sành điệu không thua kém gì các sao Việt có mặt trong sự kiện. Trong sự kiện trên, chị Liễu còn gặp gỡ Á hậu Quý bà thế giới 2011 Thu Hương.

Sự kiện này cho thấy đại gia phố núi đã từng bước tiến vào showbiz từ cách đây 3 năm. Trước đó, đại gia Liễu từng tâm sự với một tờ báo rằng từ nhỏ đã có niềm đam mê với phim ảnh và thời trang, nếu có cơ hội cũng muốn thử sức mình.

Nữ đại gia phố núi giờ đây thường xuyên tham dự các sự kiện của làng giải trí. Mặc dù không phải là một nhân vật của giới showbiz nhưng chị Liễu lại được rất nhiều người biết đến nhờ mối quan hệ thân thiết với nhiều ngôi sao nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Lý Nhã Kỳ…

Chị Liễu từng chia sẻ về mối thân tình với Đàm Vĩnh Hưng: “Tôi với Mr Đàm thì chơi với nhau đến giờ cũng đã được 10 năm, thân thiết với nhau cũng như hai chị em”.

Rồi một ngày, dư luận lại được một phen "tròn mắt" khi nữ đại gia phố núi Nguyễn Thị Liễu quyết định lấy nghệ danh là Anna Nguyễn.

Để chứng tỏ mối thân tình, đã có lần, đích thân nữ đại gia phố núi đã mời và ra tận sân bay để đón Đàm Vĩnh Hưng cùng học trò của anh là Dương Triệu Vũ đến Hà Tĩnh dự chung kết Hoa khôi Trí Tuệ Việt Nam mà bà là nhà tài trợ chính.

Sự kiện đáng nhớ nhất cho thấy quan hệ của nữ đại gia Hà Tĩnh với showbiz chính là đám cưới hoành tráng của cậu con trai. Tham dự đám cưới này có nhiều ca sỹ, MC tên tuổi ở Việt Nam và hải ngoại, như Đàm Vĩnh Hưng, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, Quang Lê,…

Giải thích trên một tờ báo, bà Liễu cho hay: “Nhiều người đồn rằng, tôi bỏ 60.000 USD để đi thuê các ca sĩ về hát phục vụ cho đám cưới con, nhưng thực tế thì không phải vậy. Tôi quen Đàm Vĩnh Hưng đã 4-5 năm nay, xem Đàm Vĩnh Hưng như em út, lúc nào vào TP HCM chị em cũng thường gặp gỡ, chuyện trò.

Từ Đàm Vĩnh Hưng mà tôi quen đến Phi Nhung, chị em cũng thường liên lạc qua điện thoại. Gần đến ngày tổ chức đám cưới cho con trai, tôi đã đặt vấn đề mời Phi Nhung và một số ca sĩ như Mạnh Quỳnh, Quang Lê, MC Lê Anh về cùng dự đám cưới cho vui.

Họ đến vì mối quan hệ quen biết chứ còn nói “thuê” về hát thì không bao giờ họ về, bởi đường sá xa xôi, vả lại danh tiếng của họ còn lớn hơn gấp nghìn lần số tiền mà một số người nghĩ”.

Theo nhiều người nhận xét, ngoài niềm vui, có lẽ nữ đại gia Hà Tĩnh cũng đang tham gia vào showbiz để thuận tiện hơn trong công việc kinh doanh.

Điều bà Liễu chia sẻ không hẳn không có cơ sở. Thỉnh thoảng bà Liễu xuất hiện khá thân thiết bên cạnh nhiều ngôi sao như Đàm Vĩnh Hưng, Lý Nhã Kỳ hay Hoa hậu quý bà Thu Hương. Để chứng tỏ mối thân tình, đích thân bà Liễu lái siêu xe ra tận sân bay để đón Đàm Vĩnh Hưng để tham dự một sự kiện do bà là nhà tài trợ.

Ngoài ra, bà Liễu cũng có mối quan hệ khá thân thiết với Lý Nhã Kỳ. Bà Liễu tiết lộ hai người nói chuyện khá hợp nhau nên cũng thường xuyên liên lạc. Thậm chí, bà còn mời Lý Nhã Kỳ về Hà Tĩnh để tham gia sự kiện cũng như tham gia từ thiện.

Ngay sau đám cưới tiền tỷ của con trai, chân dung nữ đại gia phố núi Nguyễn Thị Liễu xuất hiện với tần suất dày đặc trên. Theo nhiều người nhận xét, ngoài niềm vui, có lẽ nữ đại gia Hà Tĩnh cũng đang tham gia vào showbiz để thuận tiện hơn trong công việc kinh doanh.

Mối quan hệ với các sao hàng đầu Việt Nam được thiết lập trước sự kiện “siêu” đám cưới. Nhưng phải đến “siêu” đám cưới, bà Liễu mới thực sự nổi tiếng. Và từ đây, giấc mộng nghệ thuật của bà mới được hé lộ.

Rồi một ngày, dư luận lại được một phen "tròn mắt" khi nữ đại gia phố núi Nguyễn Thị Liễu quyết định lấy nghệ danh là Anna Nguyễn. Nhiều người cho rằng bà Liễu đang dọn đường vào showbiz. Tuy nhiên bà Liễu khẳng định để phục vụ cho kinh doanh quốc tế, bà đã sử dụng tên Anna Nguyễn hơn 15 năm rồi.

Sau khi “nổi tiếng” nhờ “siêu” đám cưới và đập nhà, Liễu đại gia nhận được khá nhiều những lời mời đóng phim quảng cáo và chụp hình quảng cáo cho một số nhãn hàng mỹ phẩm của Hàn Quốc và Nhật Bản, thực phẩm chức năng làm đẹp, một số nhãn hiệu thời trang,…

Bên cạnh đó, có nhiều đạo diễn mời bà đóng phim nhưng bà từ chối. Chỉ cho đến khi nhà sản xuất dự án phim điện ảnh thời trang Deep Inside ngỏ ý mời bà trở thành Đại Sứ dự án và tham gia một vai trong phim, bà mới gật đầu.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-nu-dai-gia-viet-noi-nhu-sao-showbiz-a104645.html