Ông chủ 9x mạnh tay làm dự án hơn 4.500 tỷ đồng


Thứ 5, 11/03/2021 | 07:20


Cùng sự kiện

Mặc dù là doanh nghiệp "non trẻ" nhưng Công ty CP Trung Khởi của ông chủ 9x được tin tưởng giao thực hiện dự án với tổng mức đầu tư hơn 4.500 đồng.

Mặc dù là doanh nghiệp "non trẻ" nhưng Công ty CP Trung Khởi của ông chủ 9x được tin tưởng giao thực hiện dự án Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú với tổng mức đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng. 

Công ty Trung Khởi của "ông chủ" 9x làm chủ đầu tư dự án 4.500 tỷ đồng. Ảnh minh họa 

Thủ tướng Chính phủ mới đây đã ban hành Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú (Khu công nghiệp Triệu Phú).

Dự án được thực hiện trên tổng quy mô sử dụng đất 528,97 ha, tại các xã Triệu Trạch, Triệu Sơn và Triệu Lăng, huyện Triệu Phong tại khu công nghiệp đa ngành Triệu Sơn, Triệu Trạch thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị).

Khu công nghiệp Triệu Phú có tổng mức đầu tư 4.533,61 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư 680,1 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư (5/3/2021).

Thủ tướng cũng giao UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Trị yêu cầu nhà đầu tư thực hiện trồng rừng thay thế hoặc hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang mục đích khác theo quy định.

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Trị và các cơ quan liên quan giám sát, đánh giá việc triển khai dự án, trong đó có việc góp vốn và huy động các nguồn vốn của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật; phối hợp với nhà đầu tư triển khai phương án đền bù, giải phòng mặt bằng theo quy định.

Dự án do Công ty CP Trung Khởi (Công ty Trung Khởi) làm nhà đầu tư.

Tại Quảng Trị, ngoài dự án nêu trên, hồi tháng 5/2020, Công ty Cổ phần Trung Khởi cũng từng được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận đầu tư dự án Khu nhà xưởng và văn phòng với tổng vốn đầu tư lên tới 650 tỷ đồng, diện tích đất là 28,89ha thuộc địa phận khu công nghiệp Quán Ngang.

Theo tìm hiểu, Công ty Trung Khởi được thành lập vào tháng 3/2020, trụ sở chính đặt tại số 99 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, đăng ký kinh doanh chính trong lĩnh vực bất động sản.

Vốn điều lệ ban đầu của doanh nghiệp "1 năm tuổi" này là 100 tỷ đồng, với 4 cổ đông sáng lập: ông Nguyễn Hữu Mến nắm giữ 50% vốn điều lệ, ông Dương Minh Đức nắm giữ 40%, số cổ phần còn lại được chia đều cho ông Mai Tuấn Hà và CTCP Xây dựng Năng lượng MCD Việt Nam, mỗi bên nắm giữ 5%.

Đến tháng 5/2020, Trung Khởi tăng vốn điều lệ lên 815 tỷ đồng, tuy nhiên cơ cấu cổ đông và tỷ lệ sở hữu không thay đổi.

Ông Mai Tuấn Hà (SN 1993) làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Trung Khởi. Ngoài ngồi "ghế nóng" Trung Khởi, ông Hà còn đang đứng tên tại hàng loạt các pháp nhân khác như CTCP Đầu tư Sâm Cầm, Công ty TNHH Việt Hưng TTC Hà Nội.

Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà xưởng và văn phòng Trung Khởi - Quán Ngang tại Khu công nghiệp Quán Ngang, huyện Gio Linh, ngày 26/6/2020, Trung Khởi đã thế chấp các khoản lợi thu được từ việc kinh doanh khai thác giá trị quyền sử dụng đất và cơ sở trên đất từ dự án này tại Công ty tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFC).

MCD Việt Nam là công ty mẹ của Trung Khởi, đồng thời cũng thuộc sở hữu của nhóm nhà đầu tư ông Dương Minh Đức và ông Nguyễn Hữu Mến, tại đây ông Đức là đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc còn ông Mến giữ chức Chủ tịch.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ong-chu-9x-manh-tay-lam-du-an-hon-4500-ty-dong-a358816.html