+Aa-
    Zalo

    Bắt gần 1 tấn thịt chó mèo không nguồn gốc trên đường ra Bắc tiêu thụ

    ĐS&PL (ĐSPL) - Qua kiểm tra, lực lượng CSGT Thanh Hóa phát hiện trên xe chở 680kg thực phẩm không có giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ gồm: 150kg thịt tiểu hổ, 530kg thịt chó.

    (ĐSPL) - Qua kiểm tra, lực lượng CSGT Thanh Hóa phát hiện trên xe chở 680kg thực phẩm không có giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ gồm: 150kg thịt mèo, 530kg thịt chó cùng nội tạng động vật đã bốc mùi.

    Gần 1 tấn thịt chó, mèo không có giấy tờ bị lực lượng CSGT Thanh Hóa bắt giữ.

    Tin tức cho biết, vào khoảng 9h ngày 24/10, tại Km307 trên QL1A, đoạn qua địa phận xã Triệu Lộc, Hậu Lộc (Thanh Hóa), tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Trạm CSGT Quảng Xương, do Thiếu tá Đàm Văn Tuyết - làm tổ trưởng, tiến hành kiểm tra xe tải mang BKS: 18C - 055.96 do Phạm Lương Bằng (32 tuổi), trú xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) điều khiển xe vi phạm luật ATGT và có dấu hiệu bất thường.

    Nội tạng bốc mùi hôi thối.

    Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 680kg thực phẩm bẩn gồm 150kg thịt mèo và 530kg thịt chó cùng nội tạng động vật không có giấy tờ nguồn gốc.

    Theo tài xế xe tải, số hàng hóa này được vận chuyển từ các tỉnh phía Nam ra tỉnh Thái Bình tiêu thụ.

    Trạm CSGT Quảng Xương hiện đã hoàn tất hồ sơ bàn giao phương tiện và toàn bộ số hàng nói trên đến đến Đội Quản lý thị trường số 9 - Chi cục QLTT Thanh Hóa xử lý theo  thẩm quyền.

    Triều Dương

    [mecloud]avwb4dZvkM[/mecloud]
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-gan-1-tan-thit-cho-meo-khong-nguon-goc-tren-duong-ra-bac-tieu-thu-a167528.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.