Thanh niên thuê 6 ô tô tự lái rồi mang đến tiệm cầm đồ


Thứ 4, 13/07/2016 | 10:58


(ĐSPL) - Với thủ đoạn thuê xe ô tô tự lái rồi đem cầm cố, lấy tiền tiêu xài, Út đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng loạt xe ô tô

(ĐSPL) - Với thủ đoạn thuê xe ô tô tự lái rồi đem cầm cố, lấy tiền tiêu xài, Út đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng loạt xe ô tô.

Tin tức đăng trên báo Công an nhân dân, ngày 13/7, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Út (27 tuổi, ngụ huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Văn Út (Ảnh: Công an nhân dân)

Theo cơ quan công an, từ cuối năm năm 2015 đến tháng 5/2016, Trần Văn Út đến các điểm cho thuê xe ôtô tự lái tại TP Cần Thơ để thuê xe. Sau khi thuê được xe, Út không lái mà mang đến các tiệm cầm đồ cầm xe lấy tiền tiêu xài.

Theo báo Dân Việt, Út thuê xe Innova mang biển số kiểm soát 95A - 00945 rồi chạy lên tỉnh An Giang cầm cho một tiệm cầm đồ với số tiền 250 triệu đồng. Ngoài ra, Út còn thuê chiếc Innova khác mang biển số kiểm soát 65A -03928 đưa sang tận Camphuchia cầm được 7.000 USD.  

Hiện 2 chiếc xe trên và các tang vật có liên quan được Công an TP.Cần Thơ tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Cũng theo Công an TP.Cần Thơ, quá trình điều tra, lực lượng công an còn biết được, trước đó, từ tháng 10.2015 đến tháng 4.2016, cũng với thủ đoạn thuê xe ô tô tự lái rồi đem cầm cố, Út đã lừa đảo chiếm đoạt 6 xe ô tô các loại trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

NINH LAN (Tổng hợp)
Nguồn nguoiduatin

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-nien-thue-6-o-to-tu-lai-roi-mang-den-tiem-cam-do-a139390.html