Dự đoán giá xăng trong chu kỳ điều hành mới của Liên Bộ


Thứ 2, 19/12/2016 | 10:35


Cùng sự kiện

(ĐSPL) – Giá xăng dầu thế giới thời gian qua tăng mạnh khiến các doanh nghiệp đầu mối cho rằng giá xăng sẽ tăng trong chu kỳ mới.

(ĐSPL) – Giá xăng dầu thế giới thời gian qua tăng mạnh khiến các doanh nghiệp đầu mối cho rằng giá xăng sẽ tăng trong chu kỳ mới.

Dự đoán giá xăng ngày 20/12 sẽ tăng theo xu hướng xăng dầu thế giới.

Sau kỳ tăng giá vào ngày 5/12, ngày mai 20/12 sẽ đến chu kỳ điều hành giá xăng dầu tiếp theo của liên Bộ Tài chính - Công Thương. 

Do giá xăng dầu thế giới gần đây tăng mạnh sau thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC, các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cho rằng xăng dầu có thể sẽ tiếp tục tăng giá, VietNamnet cho biết.

Cụ thể, theo số liệu cập nhật từ Bộ Công Thương, giá xăng A92 nhập từ Singapore tính từ ngày 5/12 - ngày điều hành giá gần nhất đến ngày 19/12 có mức giá trung bình là 63,32 USD/thùng. So với giá xăng A 92 bình quân của kỳ điều chỉnh trước (58,386 USD/thùng), giá xăng 92 đã tăng 4,935 USD/thùng.

Còn giá dầu diesel trung bình 62,396 USD/thùng, so vời kỳ trước giá dầu diesel đã tăng 4,575 USD/thùng. Giá dầu hỏa trung bình 63,651 USD/thùng, tăng 5,122 USD/thùng.

Giá dầu hôm nay 19/12 tiếp tục tăng tại thị trường Singapore. Cụ thể, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 20 xu Mỹ (0,36%) và được giao dịch ở mức 55,41 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ tăng 22 xu Mỹ (0,42%) lên 52,12 USD/thùng, TTXVN đăng tải.

Do đó, dự đoán giá xăng dầu kỳ điều hành kế tiếp sẽ tăng. Tuy nhiên, mức tăng phụ thuộc vào việc Liên bộ Công Thương – Tài chính cho phép xả quỹ bình ổn xăng dầu là bao nhiêu.

Theo tính toán sơ bộ, giá cơ sở xăng A92 đang cao hơn giá bán hiện hành khoảng 1.500 đồng/lít. Do sử dụng quỹ bình ổn giá 500 đồng/lít nên hiện các DN đang lỗ khoảng 1.000 đồng/lít.

Trước đó, trong cuộc họp ngày 30/11, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC và các nhà sản xuất khác dẫn đầu là Nga đã thống nhất được kế hoạch cắt giảm sản lượng.

Theo đó, từ tháng 1/2017, mỗi ngày các nước này sẽ cắt giảm gần 1,8 triệu thùng dầu nhằm hỗ trợ giá tăng lên, giảm sản lượng dư thừa vượt quá nhu cầu tiêu dùng trong 2 năm qua.

Tổng hợp

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/du-doan-gia-xang-trong-chu-ky-dieu-hanh-moi-cua-lien-bo-a174829.html