+Aa-
    Zalo

    Lũ lụt lớn tại Ấn Độ, hơn 100 người thiệt mạng

    ĐS&PL (ĐSPL) – Những trận mưa lớn trong tuần qua đã khiến số người chết do lũ lụt ở Ấn Độ tăng lên hơn 100 và 1 triệu người phải sơ tán.

    (ĐSPL) – Những trận mưa lớn trong tuần qua đã khiến số người chết do lũ lụt ở Ấn Độ tăng lên hơn 100 và 1 triệu người phải sơ tán.

    Nhiều khu vực ở Ấn Độ chìm trong biển nước.

    Tờ Kiến Thức đưa tin, đài truyền hình NDTV dẫn lời các nhà chức trách hôm 2/8 cho biết, tổng số người thiệt mạng trong trận lũ lụt kinh hoàng ở Ấn Độ đã lên tới hơn 100 người. Ngoài ra, do ảnh hưởng của mưa lũ, hàng triệu người dân buộc phải rời bỏ nhà cửa để sơ tán đến nơi an toàn.

    Tại Bihar và Assam, khu vực đối mặt với trận ngập lụt tồi tệ nhất, 72 người được thông báo đã thiệt mạng. Tại huyện Katihar ở Bihar, thêm 12 người tử vong do mưa lũ trong ngày hôm nay.

    Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa bang Assam, tổng số người thiệt mạng trong khu vực tính đến thời điểm hiện tại là 34 người. Ngoài ra, hơn 110 nghìn người tại 21 huyện của bang mất nhà cửa trong trận lụt nghiêm trọng này. Hơn 100 nghìn hecta ngô bị nhấn chìm trong biển nước.

    VOV đưa tin, tại bang Bihar, khoảng 260.000 người đã đến tạm trú tại hơn 400 lều bạt do chính quyền dựng lên.

    Chính quyền bang cũng lập ít nhất 400 lều khám chữa bệnh cho những người phải trải qua những đêm ngủ ngoài trời, sau khi nhà cửa của họ bị ngập lụt.

    Tại bang Assam, nước lũ đã bắt đầu rút. Trước đó, ít nhất 17 con tê giác một sừng (loài quý hiếm) tại Khu Bảo tồn quốc gia Kaziranga, thuộc bang Assam bị chết do lũ lụt.

    Tại Uttarakhand, một sinh viên 20 tuổi đã bị chết đuối ở sông Tons gần Dehradun sau những cơn mưa lớn. Hiện tượng lở đất xảy ra ở hầu hết các khu vực trong bang khiến giao thông gián đoạn.

    Lũ lụt nghiêm trọng ở Ấn Độ những ngày qua đã khiến hơn 100 người thiệt mạng. - Ảnh: Fars News.

    Mưa liên tiếp đã gây thiệt hại trên diện rộng, làm bật gốc cây, đường dây điện thoại tại nhiều khu vực bị cắt đứt.

    Năm nay, Ấn Độ đón trận mưa lớn sau 2 năm liên tiếp bị hạn hán. Hôm qua, lở đất và mưa lớn đã chặn tuyến cao tốc dẫn tới thị trấn nghỉ dưỡng Manali, thuộc bang Himachal Pradesh, khiến hàng trăm người bị mắc kẹt vài giờ trước khi được lực lượng cứu hộ đến ứng cứu.

    Nhiều khu vực trong Khu bảo tồn có mực nước lũ cao 1,5m, buộc nhiều động vật hoang dã như voi, trâu rừng phải di chuyển đến vùng cao hơn. Theo thống kê, trên địa bàn bang này có tới 3,8 triệu người bị ảnh hưởng do lũ lụt, trong đó hơn 700.000 người sơ tán đến các khu lều bạt.

    GIA BẢO(Tổng hợp)
    Nguồn: Người Đưa Tin

    Video tin tức được xem nhiều:

    [mecloud]tuBTO5GIWW[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lu-lut-lon-tai-an-do-hon-100-nguoi-thiet-mang-a142244.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan