+Aa-
    Zalo

    Kinh hãi phát hiện thi thể nam giới đang phân hủy nổi trên sông Tiền

    (ĐS&PL) - Thi thể nổi trên sông Tiền là nam giới đang trong giai đoạn phân hủy, trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân.

    Ngày 11/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Long Hồ tiến hành các bước điều tra liên quan đến thi thể nam giới được phát hiện nổi trên sông Tiền.

    Thông tin trên được báo Công an Nhân dân đăng tải.

    Trước đó, vào khoảng 17h ngày 10/5, người dân sinh sống khu vực xã Đồng Phú (huyện Long Hồ) giăng lưới trên sông Tiền, đã phát hiện một thi thể nổi trên sông.

    Nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức khám nghiệm. Qua xác minh ban đầu, thi thể trên là nam giới đang trong giai đoạn phân hủy. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân.

    kinh hai phat hien thi the nam gioi dang phan huy noi tren song tien
    Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Lao động

    Theo tờ Tri thức Trực tuyến, thi thể có đặc điểm: tóc ngắn, mặc áo sơ mi dài tay sọc ca rô xanh đen, quần jean, chiều cao khoảng 1,70 m, khoảng từ 30 đến 45 tuổi.

    Phòng Cảnh sát hình sự thông báo đến Công an các địa phương và người dân, truy tìm tung tích nạn nhân có đặc điểm nêu trên.

    Trước đó, một thi thể nữ giới cũng được phát hiện nổi trên sông Tiền,d doạn qua TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang). Cụ thể, vào khoảng 4h30 ngày 19/3, anh Bùi Văn Tiếp Em (30 tuổi, ngụ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đi kéo lưới bắt cá trên sông Tiền, đoạn bờ kè thuộc Phường 4, TP Mỹ Tho. Tại đây, anh Tiếp phát hiện thi thể một cô gái (không rõ nhân thân) trôi trên sông Tiền nên trình báo cơ quan chức năng.

    Nhận được tin báo Công an TP Mỹ Tho phối hợp Công an phường 4 tiến hành phong tỏa hiện trường khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong đồng thời truy tìm tung tích nạn nhân

    Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, bước đầu cơ quan công an xác định thi thể là nữ giới cao 1m55; độ tuổi khoảng từ 15 đến 20 tuổi; hai bên tai có đeo bông kim loại màu trắng, tóc đen dài ngang vai; mặc áo khoác tay dài màu đen có nón, bên trong mặc áo thun cổ tròn ngắn tay màu đen, quần thể thao màu xanh dương viền 2 bên màu trắng, hai chân mang giầy thể thao đế giầy màu trắng.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/kinh-hai-phat-hien-thi-the-nam-gioi-dang-phan-huy-noi-tren-song-tien-a575061.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan