+Aa-
    Zalo

    Kinh hoàng xe tải đổ đèo Cù Mông tông lan can, 2 người chết

    ĐS&PL Trong lúc đang đổ đèo Cù Mông, chiếc xe tải bất ngờ mất lái tông vào taluy dương rồi lật ngửa. Cú va chạm khiến 2 người trên xe tử vong tại chỗ.

    Chiều ngày 12/5, Trạm CSGT Tuy Phước, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong tại chỗ.

    kinh hoang xe tai do deo cu mong tong lan can 2 nguoi chet 1
    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Giao thông

    Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h cùng ngày, trên đèo Cù Mông trên QL 1A (thuộc TP.Quy Nhơn, Bình Định).

    Vào thời điểm trên, xe tải đông lạnh BS 51D - 633.56 (chưa rõ người điểu khiển) di chuyển theo hướng TP.HCM - Hà Nội, khi đổ dốc đèo Cù Mông thì bất ngờ bị mất lái, tông thẳng vào taluy dương rồi lật ngửa.

    Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe tải có 2 người là anh Nguyễn Thanh Yên (28 tuổi, ở xã Phước Đại, huyện Bắc Ái, Ninh Thuận) và Phan Văn Long (27 tuổi, ở xã Lư Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận). Vụ tai nạn khiến cả 2 người tử vong tại chỗ, chiếc xe tải bị nát vụn, hàng hóa trên xe hư hỏng hết.

    Nhận được tin báo vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cứu nạn, điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân.

    kinh hoang xe tai do deo cu mong tong lan can 2 nguoi chet 2
    Hàng hóa và thùng xe văng vãi ở hiện trường. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

    Do phần đầu xe bị bẹp dúm, 2 nạn nhân mắc kẹt trong cabin lái, phải mất hơn 1 giờ đồng hồ lực lượng chức năng mới đưa được 2 thi thể nạn nhân ra bên ngoài.

    Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/kinh-hoang-xe-tai-do-deo-cu-mong-tong-lan-can-2-nguoi-chet-a500316.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan