+Aa-
    Zalo

    Kinh ngạc “thiên đường” vũ khí lớn nhất Trung Đông

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Ngôi làng hẻo lánh ở Pakistan là nơi có truyền thống làm súng đạn từ lâu đời và cung cấp vũ khí cho những cuộc xung đột dai dẳng trong khu vực.
    (ĐSPL) - Ngôi làng hẻo lánh ở Pakistan là nơi có truyền thống làm súng đạn từ lâu đời và cung cấp vũ khí cho những cuộc xung đột dai dẳng trong khu vực.
    Pakistan và Afhghanistan những năm qua đều trải qua cơn bão kinh tế khiến GDP bình quân đầu người luôn ở mức thấp. Tuy nhiên, rất nhiều người dân lại sở hữu những loại vũ khí từ súng ngắn, súng trường cho đến các loại vũ khí hạng nặng.
    Câu trả lời được giải đáp khi nguồn cung những loại vũ khí này chủ yếu đến từ một ngôi làng nhỏ có tên Darra Adam Khel ở Pakistan, nơi được coi là “miền Tây hoang dã” của Bắc Mỹ.
    Ngôi làng  nằm ngoài vòng pháp luật của chính phủ Pakistan khi chính quyền để cho các bộ lạc địa phương nắm quyền lãnh đạo và như vậy, ngôi làng dần trở thành nơi sản xuất súng đạn lớn nhất Trung Đông.
    Kinh ngạc “thiên đường” vũ khí lớn nhất Trung Đông

    Darra Adam Khel là ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, gần biên giới với Afghanistan.

    Kinh ngạc “thiên đường” vũ khí lớn nhất Trung Đông

    Ngôi làng khá nhếch nhác với những căn nhà xây bằng gỗ và đất nện nằm giữa những đồi cát mênh mông, không ai ngờ lại là nơi chế tạo súng nhái nổi tiếng nhất trong khu vực.

    Kinh ngạc “thiên đường” vũ khí lớn nhất Trung Đông

    Suốt nhiều thập kỷ qua, công việc nổi tiếng của người dân làng là sản xuất và buôn bán vũ khí giá rẻ.

    Kinh ngạc “thiên đường” vũ khí lớn nhất Trung Đông

    Công việc sản xuất súng đạn đã trở thành nghề truyền thông của nhiều thế hệ dân làng Darra.

    Kinh ngạc “thiên đường” vũ khí lớn nhất Trung Đông

    Người dân nơi đây chế tạo súng đạn bằng nguồn kim loại phế liệu đến từ một nhà máy đóng tàu gần đó, với những công cụ cầm tay hết sức đơn sơ.

    Kinh ngạc “thiên đường” vũ khí lớn nhất Trung Đông

    Chính nhờ nguồn nguyên liệu giá rẻ và phương pháp sản xuất 'cây nhà lá vườn' mà giá bán những khẩu súng của họ chỉ bằng một phần nhỏ so với hàng xịn.

    Kinh ngạc “thiên đường” vũ khí lớn nhất Trung Đông

    Người dân làng sản xuất vũ khí hết sức đa dạng, từ những khẩu AK cho đến súng lục, súng trường, súng bắn tỉa...

    Kinh ngạc “thiên đường” vũ khí lớn nhất Trung Đông

    Người dân làng thậm chí còn tự tin nói rằng, họ có thể sản xuất cả quả tên lửa stinger.

    Kinh ngạc “thiên đường” vũ khí lớn nhất Trung Đông

    Người ta nói rằng thợ làm súng Darra chỉ cần 10 ngày để chế tạo bản sao đầu tiên của môt mẫu súng trường, còn sau đó thì chỉ cần 2-3 ngày cho một bản sao kế tiếp.

    Kinh ngạc “thiên đường” vũ khí lớn nhất Trung Đông

    Súng đạn sản xuất ở làng Darra đạt độ chính xác cao tuy giá thành rẻ.

    Kinh ngạc “thiên đường” vũ khí lớn nhất Trung Đông

    Nghề làm súng ở làng Darra xuất phát từ năm 1857 và ngày nay, ngôi làng là nơi cung cấp vũ khí chủ yếu cho các tay súng cực đoan rải rác ở Trung Đông

     
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/kinh-ngac-thien-duong-vu-khi-lon-nhat-trung-dong-a52615.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.