+Aa-
    Zalo

    Kỷ luật trưởng phòng huyện "chôm" 16 quả trứng vịt tại hội chợ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trưởng Phòng Kinh tế- hạ tầng huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang bị kỷ luật khiển trách về mặt Đảng do có hành vi "chôm" 16 quả trứng vịt tại hội chợ.

    Trưởng Phòng Kinh tế- hạ tầng huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang bị kỷ luật khiển trách về mặt Đảng do có hành vi "chôm" 16 quả trứng vịt tại hội chợ.

    Theo tin tức báo VOV đăng tải, ngày 3/4, Ủy ban Kiểm tra huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) cho biết, đã thống nhất hình thức kỷ luật đối với ông D.P.H- Trưởng Phòng Kinh tế- hạ tầng huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

    Ông H. bị kỷ luật khiển trách về mặt Đảng do có hành vi "chôm" 16 quả trứng vịt tại hội chợ triển lãm các thành tựu kinh tế- văn hóa, xã hội nhân dịp Mừng Đảng- Mừng Xuân 2017 tại địa phương.

    Trước đó, báo Vietnamnet đưa tin vào ngày 15/3, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Gạo đã họp kiểm điểm xem xét hành vi của ông H. về việc lấy trộm 16 quả trứng vịt. Bước đầu, trong bản tường trình, ông H. thừa nhận có lấy 1 số trứng vịt mang về nhà ăn và đem cho 1 công chức của cơ quan.

    Kỷ luật trưởng phòng huyện "chôm" 16 quả trứng vịt tại hội chợ. Ảnh minh họa

    UBND huyện Chợ Gạo khẳng định, ông H. có sai phạm trong việc lấy trứng vịt tại Hội chợ triển lãm. Từ đó, UBND huyện Chợ Gạo đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với ông này, đồng thời báo cáo vụ việc lên UBND tỉnh Tiền Giang.

    Trước đó vào ngày 24/1 tại hội chợ Xuân Đinh Dậu, trưng bày các thành tựu kinh tế - xã hội huyện Chợ Gạo năm 2017, có một gian hàng mất một trái bưởi da xanh “khủng”.

    Sau đó, ông Nguyễn Văn Hoàng - nhân viên bảo vệ hội chợ - theo dõi và phát hiện ông H - huyện ủy viên, trưởng một phòng chức năng của huyện Chợ Gạo kiêm thành viên Ban tổ chức Hội Xuân - sau khi đi tập thể dục vào lúc sáng sớm 25.1 đã lẻn vào lấy 16/30 trứng vịt “khủng” đang trưng bày tại gian hàng của xã Trung Hòa, bỏ vào cốp xe gắn máy. Khi bảo vệ phát hiện truy hô thì ông H lên xe chạy về nhà.

    Theo một thành viên Ban tổ chức, số trứng này chỉ trưng bày vì lạ mắt do kích thước lớn, giá trị không lớn, chưa quá 100 nghìn đồng. Vụ việc xảy ra, một thành viên Ban tổ chức hội chợ Xuân Đinh Dậu đã báo cáo với lãnh đạo UBND huyện Chợ Gạo.

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ky-luat-truong-phong-huyen-chom-16-qua-trung-vit-tai-hoi-cho-a186243.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan