+Aa-
    Zalo

    Kỳ thi THPT Quốc gia: 66 cán bộ nhân viên phục vụ... 1 thí sinh

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Đó là điểm thi trường THPT Yên Thành 2 - điểm thi do Sở GD-ĐT Nghệ An chủ trì tổ chức thi cho một thí sinh dự thi môn Lịch Sử.

    (ĐSPL) - Đó là điểm thi trường THPT Yên Thành 2 - điểm thi do Sở GD-ĐT Nghệ An chủ trì tổ chức thi cho một thí sinh dự thi môn Lịch Sử.

    [mecloud]cjQqstQ36f[/mecloud]

    Sáng nay (4/7), các thí sinh của kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tiếp tục thi môn Lịch sử với thời gian làm bài 180 phút. Theo thống kê của Bộ GD & ĐT, trong tám môn thi của kỳ thi THPT quốc gia, môn Lịch sử có lượng thí sinh đăng ký dự thi ít nhất, cả nước chỉ có khoảng 153.000 thí sinh.

    Tại điểm thi Trường THPT Yên Thành 2 - điểm thi do Sở GD-ĐT Nghệ An chủ trì tổ chức, công tác chuẩn bị coi thi vẫn được chuẩn bị kỹ để phục vụ duy nhất 1 thí sinh đến thi - đó là em Phạm Xuân Hải (SN 1996, trú xã Đại Thành, Yên Thành).

    Trao đổi trên báo Vietnamnet, thầy Võ Thanh Hoa, điểm trưởng điểm thi cho biết, công tác coi thi tại điểm Trường THPT Yên Thành 2 vẫn diễn ra bình thường. Cụ thể, sáng 4/7 vẫn có 66 cán bộ nhân viên phục vụ duy nhất 1 thí sinh, gồm 48 cán bộ coi thi, 12 nhân viên bảo vệ và 6 cán bộ phục vụ thi.

    Thí sinh duy nhất thi Môn Sử tại điểm thi Trường THPT Yên Thành 2. Ảnh: Tuổi trẻ

    Chia sẻ trên báo Tuổi trẻ, Hải cho biết: “Trước khi đăng ký môn tự chọn là môn Lịch sử, em không nghĩ lại chỉ có một mình thi ở một hội đồng thi. Các bạn trong trường, lớp em rất ngại chọn môn lịch sử vì nghĩ môn lịch sử khó “ăn điểm” vì phải nhớ nhiều mốc thời gian, sự kiện… Dù chỉ có một mình nhưng em vẫn thấy tự tin vì các kiến thức được ôn tập kỹ. Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt bài thi của mình”.

    “Em thích học Sử vì em thấy được học môn này mới biết được sự phát triển thăng trầm của đất nước ta qua các thời kỳ cũng như lịch sử thế giới. Em mong rằng các năm sau, các bạn sẽ đăng ký dự thi môn Sử nhiều hơn”, Hải tâm sự.

    Được biết Phạm Xuân Hải học rất tốt các môn xã hội, em từng đạt giải Ba học sinh giỏi tỉnh Nghệ An về môn Sử, giải Nhì môn Văn khối 9. Tổng kết môn Lịch sử lớp 12 em đạt 8,6 điểm. Sử là môn thế mạnh của Hải.

    Hải ước mơ sẽ được vào học tại Trường Học viện Biên phòng, tuy nhiên năm nay do chưa đủ chiều cao nên em không dự thi Đại học. Hải hi vọng năm sau sẽ có đủ điều kiện để được vào học ở ngôi trường mà em mơ ước.

    Thông tin từ Sở GD-ĐT Nghệ An, buổi thi sáng nay Hội đồng thi của tỉnh Nghệ An do Sở chủ trì có 12.475 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó môn Lịch sử 117/12.475 thí sinh dự thi.

    Một số điểm thi có rất ít thí sinh như Trường THPT Yên Thành 2, Trường THPT Thái Hoà chỉ có duy nhất 1 thí sinh; Trường THPT Phan Đăng Lưu (Yên Thành) có 2 em; THPT Đặng Thúc Hứa có 2 em; THPT Quỳnh Lưu 1 có 3 em...

    Điểm thi nhiều nhất là ở huyện Kỳ Sơn có 21 thí sinh, kế đến là Trường THPT Anh Sơn 1 với 15 thí sinh và Trường THPT 1-5 có 14 thí sinh dự thi.

    MAI NGUYÊN (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ky-thi-thpt-quoc-gia-66-can-bo-nhan-vien-phuc-vu-1-thi-sinh-a100854.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.