+Aa-
    Zalo

    Lạ lẫm: Người Hà Nội mặc áo rét giữa mùa hè

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Mưa dai dẳng từ sáng sớm đến trưa khiến nhiệt độ giảm nhanh nên nhiều người dân Hà Nội phải mặc áo khoác mỏng ra đường.

    Mưa dai dẳng từ sáng sớm đến trưa khiến nhiệt độ giảm nhanh nên nhiều người dân Hà Nội phải mặc áo khoác mỏng ra đường.

    Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, sáng sớm nay (18/05), do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió tây nam trên cao nên ở Bắc Bộ đã có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

    Cùng với mưa đã khiến nền nhiệt các tỉnh phía Bắc giảm khá mạnh, nhiệt độ cao nhất trong ngày 18/5 chỉ còn ở mức 21 độ C. Kiểu thời tiết trên khiến nhiều người bất ngờ vì đang là thời điểm giữa hè bỗng chuyển sang se se lạnh kèm theo mưa.

    Người dân mặc áo rét ngay giữa mùa hè (Ảnh: báo Infonet)

    Báo Infonet đưa tin, sau cơn mưa dông, nhiệt độ càng xuống thấp, không chỉ những người đi xe máy mà ngay cả người đi bộ ngoài đường cũng phải mặc áo rét.

    Do thời tiết chuyển lạnh bất thường, nhiều người không mang theo áo rét nên đã phải sử dụng áo mưa để giữ ấm cơ thể.

    Một số hình ảnh ghi nhận vào sáng ngày 18/5:

    Nhiều người còn phải mặc áo khoác mỏng khi ra đường vào buổi sáng sớm. (Ảnh: báo Infonet)

    Một thanh niên mặc áo rét giữa tháng 5. (Ảnh: TTXVN)

    Do đã cất hết áo rét nên nhiều người phải quấn tạm áo mưa cho đỡ lạnh. (Ảnh: TTXVN)
    Đội mũ kín mít để tránh gió. (Ảnh: Infonet)

    Ảnh: Infonet

    Các em nhỏ được bố mẹ mặc rất kín khi đi xe máy. Ảnh: Infonet

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/la-lam-nguoi-ha-noi-mac-ao-ret-giua-mua-he-a190642.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan