+Aa-
    Zalo

    Lạc tay lái, xe chở Phó tổng giám đốc EVN lao thẳng xuống vực sâu 40m

    • DSPL
    ĐS&PL Chiếc xe ô tô chở đoàn công tác của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) bất ngờ gặp nạn trên đường, lao thẳng xuống vực sâu 40m khiến 5 người bị thương.

    Chiếc xe ô tô chở đoàn công tác của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) bất ngờ gặp nạn trên đường, lao thẳng xuống vực sâu 40m khiến 5 người bị thương.

    Theo báo Vnexpress, khoảng 9h30 ngày 5/4, đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đi kiểm tra thực tế một số công trình tại huyện Nam Giang. Khi đến gần cầu Sông Bung 4 (thôn Bà Đí, xã Zuôich), do đường trơn trượt nên một xe trong đoàn đã trượt khỏi đường và lao xuống vực sâu 40 m.

    Trên ô tô gặp nạn có 5 người, gồm ông Nguyễn Cường Lâm (Phó tổng giám đốc EVN), ông Trương Thiết Hùng (Giám đốc Ban Quản lý dự án thủy điện sông Bung 2) và 3 cán bộ khác.

    Cận cảnh chiếc xe bị tai nạn (Ảnh: báo Tri thức trực tuyến)

    Báo Tri thức trực tuyến dẫn lời ông Ngô Việt Hải, Tổng giám đốc Tổng công ty phát điện 2, người có mặt trong đoàn công tác cho biết, "Sau tai nạn, 4 người trên xe được đưa về bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để cấp cứu. Đến chiều nay, một số anh em trong đoàn xe bị nạn ở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi sức khỏe. Riêng anh Trương Thiết Hùng không bị thương nên ở lại nhà máy thủy điện để tiếp tục công việc”.

    Chiều cũng ngày, bà Phạm Thị Như, Phó chủ tịch UBND huyện Nam Giang cũng xác nhận vụ tai nạn tại khu vực cầu Kavico (cầu sông Bung 4) thuộc thôn Bà Đí, xã Zuôih đã khiến 5 người bị thương.

    Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đang tập trung cứu hộ xe gặp nạn lên khỏi vực sâu.

    Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

    1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

    A) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

    B) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;

    C) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

    D) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

    Đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

    5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lac-tay-lai-xe-cho-pho-tong-giam-doc-evn-lao-thang-xuong-vuc-sau-40m-a186444.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan