+Aa-
    Zalo

    Lại xảy ra cháy rừng tại Hà Tĩnh, hàng trăm người tham gia dập lửa

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Giữa trưa nắng, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực rừng thuộc xã Sơn Thủy (Hà Tĩnh) rồi nhanh chóng lan sang các vùng lân cận, gây khó khăn cho đội cứu hộ.

    Giữa trưa nắng, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực rừng thuộc xã Sơn Thủy (Hà Tĩnh) rồi nhanh chóng lan sang các vùng lân cận, gây khó khăn cho đội cứu hộ.

    Khu vực rừng có lớp thực bì dày nên đám cháy bốc lên dữ dội và lan nhanh. Ảnh: Dân Trí

    Trao đổi với báo Dân Trí, ông Cù Xuân Hùng, Chủ tịch UBND xã Sơn Châu (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, đám cháy xảy ra lúc 11h hôm nay (8/7).

    “Đám cháy xuất hiện đầu tiên ở rừng thuộc xã Sơn Thủy đến nay đã cháy lan sang núi Nầm thuộc thôn Bãi Trạm (xã Sơn Châu). Hiện nay, chúng tôi đang dốc tổng lực để khống chế. Tuy nhiên gió to, nắng nóng kết hợp với địa hình đồi núi phức tạp công tác khống chế, dập cháy gặp nhiều khó khăn", ông Hùng cung cấp thông tin.

    Theo thông tin ban đầu trên báo Sài Gòn Giải Phóng, khoảng 11h20 ngày 8/7, người dân phát hiện đám cháy tại khu vực rừng núi Nầm, địa bàn giáp ranh giữa xã Sơn Châu và xã Sơn Thủy, huyện miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

    Nhìn từ xa, khu vực rừng bị cháy bốc khói đen nghi ngút. Ảnh: SGGP

    Ngay sau khi nhận được tin báo, hàng trăm người, gồm lực lượng kiểm lâm, Công an huyện Hương Sơn, chính quyền địa phương, dân quân tự vệ cùng người dân... đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, sử dụng các phương tiện để triển khai dập ngọn lửa.

    Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng gáy gắt cùng với gió Lào thổi mạnh, địa hình đồi núi cao, dốc, đường hẹp, khiến việc tiếp cận dập lửa gặp rất nhiều khó khăn.

    Đặc biệt, gần khu vực xảy ra cháy có đường dây điện 35KV nên điện lực đã phải tạm thời cắt điện để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, một số hộ dân ở thôn Bãi Trạm, xã Sơn Châu, có nhà sát bìa rừng cũng được tiến hành di dời tài sản ra ngoài.

    Nhiều xe cứu hỏa được huy động đến dập tắt đám cháy rừng tại Hà Tĩnh. Ảnh: SGGP

    Đến khoảng 14h cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng, gió lớn nên nguy cơ bùng phát trở lại rất cao.

    Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục túc trực tại hiện trường để chủ động phát hiện, dập lửa nếu xuất hiện cháy.

    Nguyễn Phượng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lai-xay-ra-chay-rung-tai-ha-tinh-hang-tram-nguoi-tham-gia-dap-lua-a283352.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan