+Aa-
    Zalo

    Lái xe máy chở "thú cưng" đi dạo, người phụ nữ bị đề nghị phạt 7,5 triệu đồng

    ĐS&PL Một người phụ nữ ở Đà Nẵng vừa bị lập biên bản, đề xuất phạt 7,5 triệu đồng do điều khiển xe máy chở "thú cưng" đi trên đường mà không xuất trình được lý do chính đáng.

    Theo báo Dân Trí, sáng ngày 18/8, Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng cho biết, lúc 7h cùng ngày, đơn vị đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với anh T.B.T. (sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú ở Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; tạm trú tổ 103, phường Hòa Minh) về hành vi "không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền", quy định tại khoản 2, Điều 14, NĐ 117/NĐ-CP/2020.

    lai xe may cho thu cung di dao nguoi phu nu bi de nghi phat 7 5 trieu dong
    Anh T. cởi trần dắt chó đi dạo bị lực lượng chức năng lập biên bản. Ảnh: Dân Trí

    Theo đó vào sáng cùng ngày, anh T. bị lực lượng chức năng phường Hòa Minh phát hiện đang dắt chó đi dạo trong lúc toàn thành phố Đà Nẵng thực hiện Chỉ thị 05 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và thực hiện "phong tỏa cứng" trong 7 ngày (từ 16-23/8) để phòng, chống dịch COVID-19. Anh T. đã bị lập biên bản và đề nghị xử phạt 7,5 triệu đồng.

    Cũng ngày, lực lượng chức năng tại phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) cũng lập biên bản, đề xuất phạt 7,5 triệu đồng đối với bà H.M.X (SN 1968, trú đường Nguyễn Thế Lộc, phường An Hải Bắc), báo Người lao động đưa tin.

    Cụ thể, bà X. bị tổ tuần tra phát hiện khi đang dùng xe máy chở thú cưng đi trên đường mà không xuất trình được lý do chính đáng.

    lai xe may cho thu cung di dao nguoi phu nu bi de nghi phat 7 5 trieu dong 2
    Chị X. khi đang chở "thú cưng" trên đường bị tổ tuần tra chặn lại. Ảnh: Người lao động

    Được biết, để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, Đà Nẵng đã quyết định từ 8h ngày 16/8 đến 8h ngày 23/8, dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố, thực hiện nghiêm nguyên tắc "ai ở đâu ở yên đó", người dân không được ra khỏi nhà trừ trường hợp thực sự cần thiết, thực hiện cách ly tuyệt đối nhà với nhà.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lai-xe-may-cho-thu-cung-di-dao-nguoi-phu-nu-bi-de-nghi-phat-7-5-trieu-dong-a510577.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan