+Aa-
    Zalo

    Lại xôn xao clip nữ sinh lớp 8 ở Tây Ninh bị bạn túm tóc, đánh tới tấp

    ĐS&PL Theo nội dung clip, 1 học sinh nữ đeo khăn quàng đang túm tóc 1 nữ sinh khác thì bị 1 nữ sinh túm tóc, liên tục đánh vào đầu, người.

    Theo báo Công an TP.HCM, ngày 26/10, trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 3 nữ sinh kéo tóc nhau, trong đó 1 nữ sinh bị 1 nữ sinh khác kéo tóc đánh đập dã man.

    Cụ thể, nội dung đoạn clip thể hiện, 1 học sinh nữ đeo khăn quàng đang túm tóc 1 nữ sinh khác thì bị 1 nữ sinh túm tóc, liên tục đánh vào đầu, người. Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác, nhưng không ai can ngăn, thậm chí mọi người còn la hét, cổ vũ.

    Sự việc chỉ dừng lại khi một nam sinh khác đến can ngăn.

    nu sinh tay ninh danh nhau
    Hình ảnh ghi lại sự việc.

    Theo xác minh, sự việc xảy ra và ngày 22/10 tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Nạn nhân bị đánh là em H.T.T., lớp 8. Hiện T. đang theo học tại trường THCS Lê Văn Thới, huyện Gò Dầu.

    Theo báo Người lao động, nguyên nhân xảy ra sự việc là do các em có mâu thuẫn, nói xấu nhau trên mạng xã hội từ trước nên trong giờ ra chơi gặp nhau cãi vã. Do không kiềm chế được nên đã xảy ra vụ đánh nhau.

    Sau khi nắm được sự việc, ban giám hiệu trường THCS Lê Văn Thới đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm đề nghị học sinh viết bản tường trình sự việc ngay hôm đó và gửi thư mời phụ huynh để phối hợp giải quyết. Trường cũng quán triệt tất cả học sinh toàn trường không được chia sẻ clip.

    Sau đó, phía nhà trường cũng tổ chức cuộc họp với phụ huynh và học sinh trong vụ việc để giải quyết vụ việc.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lai-xon-xao-clip-nu-sinh-lop-8-o-tay-ninh-bi-ban-tum-toc-danh-toi-tap-a555439.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan