+Aa-
    Zalo

    Lâm Đồng: 48 du khách, vận động viên nhập viện sau ăn khi bánh mì Liên Hoa nổi tiếng

    ĐS&PL 48 du khách, vận động viên nhập viện đều ăn bánh mỳ hiệu Liên Hoa, được mua tại địa chỉ số 9, đường Trần Phú, số 165, đường Phan Chu Trinh và vòng xoay chợ Đà Lạt.

    Ông Bùi Văn Độ, Chi Cục trưởng Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng thông tin trên báo Giao thông, từ ngày 18 đến 21/3 trên địa bàn TP.Đà Lạt có 48 người phải nhập viện với các biểu hiện của rối loạn tiêu hóa, nôn, sốt, đi ngoài...

    Tất cả những người này trước đó đều ăn bánh mỳ hiệu Liên Hoa, được mua tại địa chỉ số 9, đường Trần Phú, số 165, đường Phan Chu Trinh và vòng xoay chợ Đà Lạt.

    Anh Trần Đinh Duy (SN 1993, ngụ đường Chu Văn An, TP.Đà Lạt) cho biết, ngày 19/3 vừa qua, gia đình anh có 3 người ăn bánh mỳ nhân chà bông và thập cẩm, mua tại tiệm bánh mỳ Liên Hoa, địa chỉ số 9, đường Trần Phú, phường 3, TP.Đà Lạt, tối cùng ngày cả 3 đều bị tiêu chảy, đau đầu, nôn ói...

    Sau khi được gia đình đưa đi truyền nước và uống thuốc nhưng không thuyên giảm, ngày 21/3, cả 3 người này buộc phải nhập viện cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt.

    lam dong 48 du khach van dong vien nhap vien sau an khi banh mi lien hoa noi tieng
    Hệ thống bánh mỳ Liên Hoa. (Ảnh: Báo Giao thông)

    Tương tự, em Nguyễn Hoàng Nhật N. (SN 2007), một vận động viên điền kinh cho biết, ngày 18/3 vừa qua, em tới Trung tâm thể thao TP Đà Lạt để luyện tập, chuẩn bị tham gia giải điền kinh TP.Đà Lạt tổ chức vào ngày 19/3. Tại đây, em được người quen mời ăn một ổ bánh mỳ hiệu Liên Hoa, trở về nhà N. xuất hiện các triệu chứng nặng của ngộ độc thực phẩm, được gia đình chuyển tới bệnh viện cấp cứu.

    Ngoài em Nguyễn Hoàng Nhật N. nhiều người khác thuộc các đoàn tham gia giải điền kinh TP.Đà Lạt cũng có triệu chứng ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mỳ Liên Hoa.

    Thông tin trên Công an nhân dân, Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra các cơ sở kinh doanh bánh mì trên. Chủ các cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu sản xuất bánh mỳ, không có mẫu thực phẩm lưu theo quy định. Lực lượng chức năng đã tạm đình chỉ hoạt động của các địa điểm bán bánh mỳ Liên Hoa để làm rõ nguyên nhân của vụ ngộ độc thực phẩm.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lam-dong-48-du-khach-van-dong-vien-nhap-vien-sau-an-khi-banh-mi-lien-hoa-noi-tieng-a531881.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan