+Aa-
    Zalo

    Lâm Đồng: Đám cháy kéo dài hơn 2 tiếng, thiêu rụi hàng chục tấn cà phê

    ĐS&PL Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra trong đêm 27/2 tại một xưởng sơ chế cà phê ở xã Gia Hiệp (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) sau hơn 2 giờ mới được dập tắt.

    Khoảng 20h20 ngày 27/2, người dân địa phương phát hiện ngọn lửa bùng phát tại nhà kho chứa bao bì thuộc xưởng sơ chế cà phê nhân của ông Nguyễn Văn Cang và bà Huỳnh Thị Trang ở thôn 8 (xã Gia Hiệp, huyện Di Linh).

    Người dân đã cùng gia đình ông Cang tìm cách dập lửa để khống chế đám cháy; đồng thời cấp báo vụ việc với cơ quan chức năng.

    Do nhà xưởng chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa đã nhanh chóng bùng phát và lan rộng.

    lam dong dam chay keo dai hon 2 tieng thieu rui hang chuc tan ca phe

    Lửa trùm lên nhà xưởng. (Ảnh: Tiền phong)

    Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ khu vực 2, khu vực 3 đóng tại huyện Đức Trọng và TP.Bảo Lộc (cách vị trí xảy ra hỏa hoạn hơn 40km) đã điều 3 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường, phối hợp với Công an huyện Di Linh và người dân triển khai các biện pháp chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.

    Đến khoảng 22h30, sau hơn 2 giờ bùng phát, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, khu nhà xưởng chứa bao bì rộng hàng chục mét vuông đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

    Vụ hỏa hoạn còn thiêu rụi phần lớn nhà kho với hàng chục tấn cà phê nhân. Nhiều máy móc bị cháy, hư hỏng nặng, thiệt hại hàng tỉ đồng.

    Hiện, cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn và thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lam-dong-dam-chay-keo-dai-hon-2-tieng-thieu-rui-hang-chuc-tan-ca-phe-a529685.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan