+Aa-
    Zalo

    Lâm Đồng: Tá hỏa phát hiện người đàn ông treo cổ trong rẫy cà phê

    • DSPL
    ĐS&PL Anh K' Dẻo được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ trên rẫy cà phê vào rạng sáng ngày 22/12.

    Anh K' Dẻo được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ trên rẫy cà phê vào rạng sáng ngày 22/12.

    Hiện trường phát hiện thi thể anh K'Dẻo. Ảnh: Người Lao Động

    Nạn nhân được xác định là anh K’Dẻo (SN 1985, quê xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận).

    Chiều ngày 22/12, đại diện lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, đơn vị này đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ việc 1 người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trên cây cà phê xảy ra trên địa bàn huyện.

    Thông tin trên báo Công Lý, anh K' Dẻo cùng 3 người khác từ tỉnh Ninh Thuận đến nhà ông Cao Văn Thoại (45 tuổi, ngụ thôn R' Hang Trụ, xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) hái cà phê từ đầu tháng 12 đến nay.

    Tối ngày 21/12, sau khi hái cà phê về, anh K' Dẻo ăn cơm cùng 3 người làm công, sau đó mọi người đi ngủ, còn anh K' Dẻo ra ngoài đi đâu không rõ, mọi người nghĩ anh K' Dẻo đi chơi nên ko để ý.

    Đến khoảng 6h30 ngày 22/12 chủ nhà và người làm công tá hỏa phát hiện anh K' Dẻo đã tử vong trong tư thế treo cổ trên một cây cà phê lớn trong rẫy nên đã trình báo lên chính quyền địa phương.

    VOV đưa tin, ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Lâm Hà đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, kiểm tra dấu vết thân thể và xác định nạn nhân tự tử, không có tác động ngoại lực.

    Được biết, nạn nhân không sử dụng điện thoại và hàng ngày ít nói chuyện.

    Do người nhà nạn nhân từ chối khám nghiệm tử thi nên cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà nạn nhân đưa về quê tỉnh Ninh Thuận lo hậu sự.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lam-dong-ta-hoa-phat-hien-nguoi-dan-ong-treo-co-trong-ray-ca-phe-a305537.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan