+Aa-
    Zalo

    Lạm dụng viagra rởm mua qua mạng, quý ông "nhìn đời" toàn màu đỏ

    • DSPL
    ĐS&PL Chỉ vì lạm dụng Viagra rởm mua qua mạng, người người đàn ông ở Mỹ đã phải nhận hậu quả nghiêm trọng khi nhìn mọi vật đều có màu đỏ.

    Chỉ vì lạm dụng Viagra rởm mua qua mạng, người người đàn ông ở Mỹ đã phải nhận hậu quả nghiêm trọng khi nhìn mọi vật đều có màu đỏ.

    Một người đàn ông 31 tuổi sống ở New York (Mỹ) đã đến bệnh viện để điều trị do nhìn mọi vật đều có màu đỏ.

    Anh ta thừa nhận với các bác sĩ rằng đã uống loại thuốc nước cường dương có hoạt chất sildenafil citrate - tương tự với thành phần có trong loại thuốc Viagra nổi tiếng - được mua qua mạng. Loại thuốc này vốn không được chính thức bán ra bởi thương hiệu Viagra nhưng theo những tín đồ của nó truyền nhau thì "sung" nhanh hơn thuốc viên và không có tác dụng phụ.

    Do lạm dụng loại nước thuốc có sildenafil citrate một người đàn ông lâm vào tình trạng nhìn mọi vật có màu đỏ.

    Tuy nhiên, vì muốn "mạnh" lâu hơn mà anh này đã uống quá liều khuyến cáo là 50mg.

    Bệnh nhân cho biết, ngay sau khi uống thuốc, anh ta đã thấy tầm nhìn của mình hơi thay đổi và hai ngày sau thì mọi vật trước mắt chỉ còn toàn màu đỏ quạch.

    Sau khi khám xét kĩ, các bác sĩ đã phát hiện các tế bào hình nón, chịu trách nhiệm về việc phân biệt màu sắc, trong võng mạc của bệnh nhân bị tổn thương nặng nề. Sau một năm điều trị không có kết quả, họ đi đến kết luận là không thể khôi phục lại và người đàn ông này sẽ phải sống với tình trạng này đến suốt đời.

    Tiến sĩ Richard Rosen, tác giả chính của nghiên cứu về triệu chứng này cho biết: “Mọi người người nghĩ rằng nếu một chút là tốt, thì càng nhiều càng tốt hơn. Nhưng qua thực tế cho thấy, với thuốc, dù là loại thông thường nhất, thì quá liều đều nguy hiểm cả."

    Tại nhiều nước, viagra hiện đều đang được bán mà không cần kê toa của bác sĩ. Một viên nén 50mg là liều lượng bình thường cho mỗi lần sử dụng. Người dùng thuốc được khuyến cáo nên "hành sự" trong vòng 1 giờ sau khi uống thuốc để có kết quả tốt nhất.

    Tuy nhiên, đã có rất nhiều trường hợp lạm dụng thuốc quá đà làm chết người, được ghi nhận tại nhiều quốc gia. Chỉ tính riêng tại nước Anh, năm 2017 đã có 19 ca tử vong có liên quan tới hợp chất sildenafil.

    sildenafil thường gây ra các vấn đề với thị giác nhưng thường biết mất sau 24h. Tuy nhiên, trong trường hợp người đàn ông Mỹ ở trên thì không may mắn như vậy.

    Minh Minh(Theo Daily Mail)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lam-dung-viagra-rom-mua-qua-mang-quy-ong-nhin-doi-toan-mau-do-a246497.html
    Sự kiện: Y tế sức khỏe
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan