+Aa-
    Zalo

    Lạm phát tăng nhanh trở lại ở Mỹ

    ĐS&PL Giá tiêu dùng ở Mỹ đã tăng 7,5% kể từ tháng 1 cùng kỳ năm 2021. Số liệu này khiến nhiều người nhớ lại thời kỳ lạm phát vào năm 1982 của nước Mỹ.

    Giá tiêu dùng ở Mỹ leo thang vào tháng 1/2022 đã gây sốc cho nhiều người. Lạm phát tăng 0,6% so với tháng 12/2021 và tăng 7,5% so với tháng 1/2021. Đây là đợt lạm phát cao chưa từng thấy kể từ năm 1982 và cao hơn mức dự báo trước đó (7,3%).

    photo1623404858195 16234048583531803539280
    Lạm phát ở Mỹ tăng nhanh trở lại

    Ông Andrew Hunter - nhà kinh tế cấp cao của Capital Economics đã thừa nhận rằng không ai mong muốn một con số lạm phát cao như vậy. Ông cũng nhấn mạnh thêm: “Những sức ép lạm phát tiềm ẩn vẫn còn rất cao, ngay cả khi việc giá năng lượng tăng cao và sự khan hiếm về hàng hóa đã giảm”.

    Việc khan hiếm về nhân sự do dịch bệnh trong làn sóng của biến chủng Omicron đã làm tăng giá vé máy bay và giá cả ngành may mặc. Hoạt động của nhiều nhà máy ở châu Á cũng bị gián đoạn. Giá thuốc kê đơn cũng chưa bao giờ cao đến vậy. Tuy nhiên, lạm phát giá nhà là điều đáng lo ngại hơn cả khi chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

    Căng thẳng ở Mỹ trong vòng 10 năm qua

    Trên sàn giao dịch, thị trường chứng khoán cũng chịu ảnh hưởng bởi đợt lạm phát này. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đã vượt qua mức 2% lần đầu tiên kể từ tháng 8/2019, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm đã tăng 10 điểm cơ bản trong thời điểm nhạy cảm nhất. Đợt lạm phát dai dẳng này chỉ chấp nhận kịch bản tăng lãi suất cơ bản vào tháng 3 của FED.

    Điểm mới ở đây là thị trường dần dần sẽ tính tới việc tăng lãi suất cơ bản lên từ 0,5 điểm cơ bản, nhưng không quá 1,25 điểm. Dựa theo công cụ FedWatch của sàn CME thì xác suất tăng lãi suất được tính vào tối ngày 10/2 là 44,3%, so với 25% vào buổi sáng cùng ngày.

    Ông Andrew Hunter cũng giải thích thêm: “Giá xăng đang trên đà phục hồi cùng với giá dầu thô, trong khi giá năng lượng sẽ tăng mạnh vào tháng này, nhưng sẽ phải có một đợt tăng đáng kể để ngăn tỷ lệ lạm phát giá năng lượng giảm năm nay. Vì vậy, chúng tôi nghi ngờ về việc lạm phát toàn cầu sẽ tăng hơn mức 7,5% vào tháng 1 vừa qua”.

    Ngược lại, theo nhà kinh tế Kevin Cummins của NatWest Markets thì những nhân tố làm gia tăng lạm phát vào năm 2021 sẽ dần mất đi. Ông nhấn mạnh: “Lạm phát sẽ tăng thêm trong quý 1 của năm 2022”. Ông dự đoán sẽ có một đợt lạm phát hàng hóa  ảnh hưởng tới tiền lương và giá thuê.

    Ngọc Lan (Theo Lesechos)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lam-phat-tang-nhanh-tro-lai-o-my-a528106.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan