+Aa-
    Zalo

    Lăng mộ bị san ủi là của vợ vua Tự Đức

    • DSPL
    ĐS&PL "Ngôi lăng mộ bị san ủi làm bãi giữ xe là của vợ vua Tự Đức", PGS.TS Đỗ Bang, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên- Huế khẳng định.

    "Ngôi lăng mộ bị san ủi làm bãi giữ xe là của vợ vua Tự Đức", PGS.TS Đỗ Bang, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên- Huế khẳng định.

    Báo Nông nghiệp Việt Nam đưa tin, vào chiều ngày 3/7, ông Tôn Thất Giáp, Đại diện Hội đồng Trị sử Nguyễn Phước tộc (con cháu vua chúa) cho biết, ông đã tiếp cận được bài vị bà Tài nhân họ Lê được thờ tự trong lăng vua Tự Đức, trên bài vị khắc dòng chữa Hán với nội dung "Tài nhân Thụy Thục Thuận Lê Thị". Theo ông Giáp, sau khi đối chiếu thì thấy hoàn toàn trùng khớp với thông tin ghi trên bia mộ của bà vợ vua là Lê Thị Thụy Thục Thuận vừa mới được tìm thấy nơi công trình san ủi bãi giữ xe.

    Khu vực được cho là lăng mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi. Ảnh: Báo Tiền Phong

    Cũng trong chiều ngày 3/7, sau khi đối chiếu thông tin bài vị với thông tin trên tấm bia mộ vừa phát hiện, PGS.TS Đỗ Bang, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết "bài vị bà Tài nhân họ Lê được thờ trong lăng Tự Đức là của chủ nhân lăng mộ bị san ủi vừa được phát hiện ở bãi giữ xe. Theo đó có thể khẳng định, ngôi mộ đó là của vợ vua Tự Đức"".

    Chia sẻ thêm với PV báo Tri thức trực tuyến, ông Tôn Thất Giáp cho biết, trước hết dòng họ đắp lại nấm mộ cho bà để có nơi hương khói. Còn nguyện vọng của Nguyễn Phước Tộc cũng như các nhà nghiên cứu là muốn dựng lại lăng mộ tại vị trí cũ. 

    Bài vị vợ vua Tự Đức được thờ trong lăng "Tài nhân húy thục thuận Lê thị". Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Liên quan đến vụ việc, báo VOV đưa tin, ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ký văn bản yêu cầu UBND thành phố Huế chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Chuỗi Giá Trị khẩn trương kiểm tra, báo cáo công tác giải phóng mặt bằng, trình tự thủ tục triển khai dự án để báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5/7.

    Hiện, Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc đã xác định được vị trí mộ bà Tài Nhân họ Lê tại khu vực triển khai dự án bãi đỗ xe khách tham quan lăng Tự Đức - Đồng Khánh.

    Theo đó, vị trí mộ cách nơi phát hiện tấm bia đá khoảng 20 m, vẫn còn nguyên nền móng. Trước đó, vào chiều 24/6, tấm bia đá cổ rộng khoảng 32cm, dài 67cm, mặt bia ghi dòng chữ Hán “Tiền triều Tài Nhân Cửu giai Lê Thị thụy Thục Thuận chi mộ” được tìm thấy dưới khu vực san lấp dự án bãi đỗ xe sau nhiều ngày tìm kiếm.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lang-mo-bi-san-ui-la-cua-vo-vua-tu-duc-a195197.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Vì sao lăng mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi?

    Vì sao lăng mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi?

    Liên quan đến vụ lăng mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi, Trung tâm Bảo tồn di tích Huế cho biết, phần mộ có quy mô nhỏ nằm ở vị trí khá xa, đã bị đổ nát. Mặt khác bị cây cối che