+Aa-
    Zalo

    Lặng người khoảnh khắc trái tim ngoài lồng ngực bé sơ sinh đập từng nhịp

    • DSPL
    ĐS&PL Trái tim vốn dĩ được bao bọc bởi lồng ngực, thế nhưng bé gái này lại chào đời với phần tim nằm ngoài.

    Trái tim vốn dĩ được bao bọc bởi lồng ngực, thế nhưng bé gái này lại chào đời với phần tim nằm ngoài.

    [presscloud]5782[/presscloud]

    Bé gái Little Maria Gloria Almeida, người Bolivia sinh ra với phần tim nằm ngoài lồng ngực. Được biết, bé Maria chào đời tại Bệnh viện Guayaramerin với cân nặng chỉ khoảng 2,1 kg và hiện tại các bác sĩ vẫn không thể chắc chắn được liệu bé có thể sống sót hay không.

    Khi biết tới trường hợp của bé Maria, chính phủ Bolivia đã đồng ý chi trả kinh phí cho cuộc phẫu thuật cứu sống bé gái. Trước khi được phẫu thuật, bé gái được chuyển đến một trung tâm chuyên khoa ở Santa Cruz, Mỹ.

    Căn bệnh mà bé Maria mắc phải là bệnh Pentalogy of Cantrell (Ngũ chứng Cantrell), là một trong những ca bệnh hiếm gặp trên thế giới. Tỷ lệ mắc bệnh là 1/126.000 ca sinh và các bé gái mắc bệnh có tỷ lệ sống sót cao hơn.

    Cantrell là hội chứng rất hiếm gặp và hầu hết các trường hợp phát hiện có tính chất tình cờ và rồi rạc. Về nguyên nhân thì chưa được biết đầy đủ, một số trường hợp được ghi nhận có liên quan đến bất thường nhiễm sắc thể (Trisomy 13, 18, 21 và hội chứng Turner).

    Về cơ chế bệnh sinh hội chứng Cantrell được cho là do sự di trú bất thường của mầm xương ức và mầm cơ trong giai đoạn sớm của phôi thai (khoảng tuần thứ 6 tới tuần thứ 7 của thai kỳ).

    Quỳnh Chi (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lang-nguoi-khoanh-khac-trai-tim-ngoai-long-nguc-be-so-sinh-dap-tung-nhip-a253022.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan