+Aa-
    Zalo

    Lạng Sơn: Mâu thuẫn bên bàn nhậu, bác đâm cháu tử vong

    • DSPL
    ĐS&PL Mâu thuẫn, không làm chủ được bản thân, đối tượng Đằng đã dùng dao gọt hoa quả đâm anh Tùng, khiến nạn nhân tử vong trên đường đưa tới bệnh viện.

    Mâu thuẫn, không làm chủ được bản thân, đối tượng Đằng đã dùng dao gọt hoa quả đâm anh Tùng, khiến nạn nhân tử vong trên đường đưa tới bệnh viện.

    Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: VOV

    Báo VOV đưa tin, vụ án xảy ra tối 2/8 tại gia đình ông Lương Văn Báo ở thôn Ngã Tư, xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

    Sau khi uống rượu, Bùi Văn Đằng (SN 1976) trú tại khu 6A, thị trấn Bình Gia có xảy ra mâu thuẫn với Lục Thanh Tùng (SN 1984) trú tại thôn Pá Nim, xã Tô Hiệu.

    Do không làm chủ được bản thân, đối tượng Đằng đã dùng dao gọt hoa quả đâm vào dưới xương quai xanh bên phải của anh Tùng. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân không qua khỏi do vết thương quá nặng.

    Bác sĩ Lâm Văn Thưởng - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế  huyện Bình Gia (Lạng Sơn) cho biết: “Nạn nhân khi được đưa đến viện đã tử vong, với thương tích là vết đâm trên ngực phải. Nạn nhân tử vong ngoại viện vào khoảng 7h”.

    Hiện công an huyện Bình Gia đã bắt giữ đối tượng Bùi Bạch Đằng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

    Được biết, Bùi Văn Đằng và nạn nhân Lục Thanh Tùng có quan hệ họ hàng. Tùng gọi ông Đằng là bác xưng cháu. 

    Cũng liên quan tới việc mâu thuẫn dẫn tới giết người, theo báo Thanh Niên, sáng 1/8, Công an huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) tiến hành bàn giao Nguyễn Huy Mạnh (25 tuổi, ở huyện Tân Phú, Đồng Nai), nghi phạm đâm chết ông Nguyễn Thanh Hà (40 tuổi, ở thôn Thách Hà 2, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn) cho Cơ quan CSĐT Công an Ninh Thuận điều tra theo thẩm quyền.

    Lực lượng trinh sát Công an Ninh Sơn bắt giữ Mạnh sau 3 giờ gây án. Ảnh: Thanh Niên

    Theo người dân địa phương, Mạnh và ông H. (cha dượng của Mạnh, cùng trú ở Đồng Nai) đến làm công cho trang trại nuôi heo ở thôn Thạch Hà 2, xã Quảng Sơn, huyện Sơn.

    Tối 31/7, ông H. đang ngồi nhậu với ông Nguyễn Thanh Hà tại trại nuôi heo thì hai bên xảy ra mâu thuẫn.

    Đang nằm nghỉ ở trong phòng thì nghe Hà lớn tiếng với cha dượng, Mạnh liền cầm con dao nhọn từ phòng chạy ra đâm trúng ngực Hà làm nạn nhân tử vong.

    Sau khi đâm chết bạn nhậu của cha dượng, Mạnh bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến 21h cùng ngày thì bị lực lượng trinh sát Công an Ninh Sơn bắt giữ.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lang-son-mau-thuan-ben-ban-nhau-bac-dam-chau-tu-vong-a287103.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan