Lạng Sơn: "Nghịch tử" cầm dao chém gục bố mẹ nghi bị "ngáo đá"


Thứ 4, 10/04/2019 | 10:42


Trong lúc cãi vã với bố mẹ, đứa con bất hiếu đã cầm dao phay chém gục cả bố lẫn mẹ.

Trong lúc cãi vã với bố mẹ, đối tượng đã cầm dao phay chém gục cả bố lẫn mẹ.

Khoảng 8h sáng ngày 10/4 trong lúc cãi vã, đối tượng Tô Văn Hào (SN 1986, trú nhà 120, khu 4, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) được cho đã dùng dao phay chém liên tiếp vào người bố mẹ mình. Vụ việc xảy ra trong lúc con trai có biểu hiện ngáo đá.

Đối tượng nghi ngáo đá đang được áp giải về cơ quan Công an

Tại hiện trường, ông Tô Văn Được (SN 1958, bố ruột của Hào) bị chém nhiều nhát vào đầu, người và tay, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch còn bà Lương Thị Lạy (SN 1958, vợ ông Được) bị chém vào người và chân.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng công an huyện Lộc Bình triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường, khống chế nghi can Hào. CSGT, cảnh sát trật tự địa phương bố trí người, phương tiện sơ cứu tại chỗ và nhanh chóng đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, Hào chưa có vợ con, hiện đang ở chung với bố mẹ. Hiện công an huyện Lộc Bình đã đưa đối tượng này về trụ sở để điều tra nguyên nhân, xử lý vụ việc.

P.Lan (T/h)

 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lang-son-nghich-tu-cam-dao-chem-guc-bo-me-nghi-bi-ngao-da-a270511.html