+Aa-
    Zalo

    Lãnh án vì lấy tiền của người bị nạn

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Công nhiên chiếm đoạt 32.150.000 đồng trong vụ tai nạn Trần Thanh Hậu và Nguyễn Ngọc Xong lĩnh án tù.

    (ĐSPL) - Công nhiên chiếm đoạt  32.150.000 đồng trong vụ tai nạn Trần Thanh Hậu và Nguyễn Ngọc Xong lĩnh án tù.

    Ảnh minh họa. 

    TAND thị xã Sông Cầu, Phú Yên vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo Trần Thanh Hậu (25 tuổi) 1 năm tù, Nguyễn Ngọc Xong (40 tuổi) 9 tháng tù về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản.

    Cả hai bị cáo đều trú tại xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu.

    Theo cáo trạng, khoảng 7h ngày 23/9/2014, ông Nguyễn Hồng Quảng (trú tại Long Khánh, Đồng Nai ) điều khiển xe ô tô đầu kéo 86C-038.73 lưu hành trên quốc lộ 1, trên xe còn có con trai là Nguyễn Trọng Nghĩa.

    Đến đoạn qua đèo Cù Mông, thị xã Sông Cầu, xe không may bị lật xuống mương nước ven đường. Lúc này, Hậu, Xong và một số người dân gần đó đến cứu giúp.

    Khi đưa ông Quảng ra khỏi xe ô tô, Hậu thấy trên ca bin có nhiều cọc tiền rơi vãi (40 triệu đồng) nên đã lấy 32.150.000 đồng đưa cho Xong cất giấu.

    Bị lấy tiền trước mặt, nhưng anh Nghĩa không thể ngăn cản vì hai chân lại mắc kẹt trong xe ô tô.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lanh-an-vi-lay-tien-cua-nguoi-bi-nan-a81041.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan