+Aa-
    Zalo

    Lào Cai: Hai mẹ con bị điện giật tử vong khi sử dụng máy đầm cầm tay

    ĐS&PL Ngày 11/5, lực lượng chức năng thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ việc hai mẹ con tử vong nghi do bị điện giật.

    Một người dân cùng xóm đến mua hàng của nhà bà Nguyễn Thị N. (sinh năm 1968), phát hiện bà N. cùng con trai là Ma Quang T. (sinh năm 1991), bị điện giật nằm bất động dưới nền nhà.

    Thấy vậy, người này cùng với người nhà nạn nhân ngắt nguồn điện để cứu người, nhưng cả 2 đã tử vong.

    Theo Dân trí, tại hiện trường có một máy đầm không còn hoạt động. Hai mẹ con bà N. đều trong trạng thái bất tỉnh, nằm trên nền đất ẩm, được xác định đã tử vong.

    lao cai hai me con bi dien giat tu vong khi su dung may dam cam tay1

    Hiện trường vụ tai nạn điện giật làm 2 mẹ con ở thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên bị tử vong ngày 11/5. (Ảnh: Công an Lào Cai)

    Theo thông tin từ công an tỉnh Lào Cai, nguyên nhân ban đầu xác định, hai nạn nhân tử vong là do dò điện từ máy đầm dẫn đến bị điện giật.

    Gia đình đã tiến hành lo hậu sự cho các nạn nhân sau khi lực lượng chức năng thực hiện các thủ tục theo quy định.

    TTXVN cho hay, theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, người dân cần hết sức thận trọng trong quá trình sử dụng điện, cần giữ khoảng cách an toàn và sử dụng bảo hộ cần thiết.

    Khi phát hiện người bị điện giật cần nhanh chóng tìm cách đưa người bị nạn ra khỏi nguồn điện bằng cách ngắt thiết bị đóng cắt điện, cầu dao, rút phích cắm, cầu chì… Mỗi người dân cần tự trang bị kiến thức cơ bản về an toàn trong sử dụng và phòng tránh tai nạn do điện gây ra.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lao-cai-hai-me-con-bi-dien-giat-tu-vong-khi-su-dung-may-dam-cam-tay-a575125.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan