+Aa-
    Zalo

    Lao vào đường ray, nam thanh niên bị tàu hỏa cán chết

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Đang lững thững đi bộ dọc đường tàu, thấy tàu hỏa tiến đến, Cương bất ngờ lao vào đường ray, bị tàu cán đứt lìa thi thể và tử vong tại chỗ.

    (ĐSPL) - Đang lững thững đi bộ dọc đường tàu, thấy tàu hỏa tiến đến, Cương bất ngờ lao vào đường ray, bị tàu cán và tử vong tại chỗ.
    Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 17/3 tại đường ray cách bốt chắn tàu Trần Nguyên Hãn (Hải Phòng) khoảng 70m hướng về phía Cát Dài, tàu hỏa mang số hiệu LP5 hướng đi từ Hà Nội về Hải Phòng.
    Nạn nhân được xác định là anh Vũ Khắc Cương (SN 1983, trú tại 68/19 Chùa Hàng - Dư Hàng - Lê Chân - Hải Phòng).

    Nam thanh niên bị tàu hỏa cán đứt lìa thi thể
    Hiện trường nơi xảy ra tai nạn - (Ảnh: Zing).

    Theo tin tức được biết, trước đó, anh Cương đi xe máy đến khu bốt chắn đường tàu Trần Nguyên Hãn rồi gửi xe máy ngồi uống trà đá gần đó. Khi thấy nhân viên đường tàu kéo rào chắn để ngăn đường cho tàu đi qua, anh Cương đứng dậy trả tiền nước rồi lững thững đi bộ dọc đường tàu, cùng hướng di chuyển với đoàn tàu.
    Khi đoàn tàu tiến đến, Cương bất ngờ lao vào đường ray. Tình huống bất ngờ khiến lái tàu không kịp phản ứng, xác nạn nhân bị cuốn từ đầu lái đến toa thứ 3, tử vong ngay tại chỗ. Đoàn tàu sau đó đã dừng lại ở hiện trường khoảng 10 phút rồi tiếp tục hành trình vào ga Hải Phòng sau khi biên bản vụ việc được lập xong.
    Thi thể của nạn nhân được bàn giao cho gia đình mai táng. Theo nhận định của cơ quan chức năng, đây là một vụ tự tử.
    Được biết, cách đây 2 năm, anh Cương ly dị về và từ đó đến nay, Cương có biểu hiện của bệnh tâm thần.

    Hải Anh(Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lao-vao-duong-ray-nam-thanh-nien-bi-tau-hoa-can-chet-a26014.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan