+Aa-
    Zalo

    Lật mặt đối tượng vận chuyển ma túy xuyên Việt núp bóng “công tử Hà thành”

    • DSPL
    ĐS&PL Luôn ăn mặc bảnh bao, đi xe sang, ít ai ngờ Phạm Huy Hợi lại là đối tượng vận chuyển ma túy với nhiều thủ đoạn xảo quyệt, tinh vi.

    Luôn ăn mặc bảnh bao, đi xe sang, ít ai ngờ Phạm Huy Hợi lại là đối tượng vận chuyển ma túy với nhiều thủ đoạn xảo quyệt, tinh vi. “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, hành vi phạm tội của hắn đã bị phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Bắc Giang lật tẩy.

    Núp bóng “công tử Hà thành”

    “Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy luôn là cuộc chiến cam go, đầy nguy hiểm. Thời gian gần đây, những cuộc chiến đó ngày càng trở nên khốc liệt hơn khi thủ đoạn của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, manh động”, cán bộ phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Bắc Giang mở đầu câu chuyện khi nhớ lại chuyên án mang bí số 129T.

    Vào đầu tháng 12/2019, qua công tác nắm tình hình địa bàn, triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy phát hiện 1 đối tượng lạ mặt có nhiều biểu hiện liên quan đến tội phạm ma túy. Ngay sau khi phát hiện, các trinh sát PC04 đã nhanh chóng tiến hành xác minh rõ hành vi của đối tượng. Quá trình xác minh bước đầu xác định đối tượng là Phạm Huy Hợi (SN 1983, trú tại Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội).

    Qua điều tra, các trinh sát phát hiện, Hợi thường xuyên vắng nhà, rồi dùng ô tô di chuyển đến các điểm nóng về ma túy sau đó mang "hàng" đi tiêu thụ tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội.

    Trước đó, vào năm 2012, Phạm Huy Hợi từng bị kết án 8 năm 6 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi ra tù, Hợi càng tỏ ra thận trọng, tinh vi hơn. Hắn thường xuyên di chuyển để tìm hiểu kỹ địa bàn “hoạt động”. Từ trục đường lớn đến các ngõ ngách trong TP.Bắc Giang, Hợi đều nắm chắc trong đầu phòng trường hợp bị cơ quan công an truy bắt.

    Đối tượng Phạm Huy Hợi.

    “Để che mắt cơ quan công an, Hợi tạo cho mình một vỏ bọc khá hoàn hảo, luôn ra vẻ “công tử Hà thành”. Đối tượng có sở thích đặc biệt với những dòng xe ô tô đắt tiền nên rất chú trọng đầu tư phương tiện đi lại. Chính vì thế, mỗi lần đi giao dịch, Hợi đều ăn mặc bảnh bao, đi xe sang. Việc xác minh cách thức hoạt động đối tượng gặp rất nhiều khó khăn do đối tượng thường xuyên thay đổi về địa điểm, thời gian xuất hiện”, cán bộ PC04 kể lại.

    Sau quá trình xác minh về đối tượng Hợi, nhận thấy thời cơ phá án đã đến, lãnh đạo phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang để lên phương án bắt quả tang đối tượng Phạm Huy Hợi khi đối tượng đang có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

    Truy bắt

    Đến 14h ngày 19/12, tại khu vực đường Hùng Vương 3, phường Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc Giang, tổ công tác của phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện Phạm Huy Hợi đang vận chuyển ma túy trên chiếc xe ô tô nhãn hiệu BMW BKS 29A-933.03. Ngay sau đó, các mũi trinh sát theo dõi đối tượng đã tiến hành áp sát, tạo gọng kìm truy bắt đối tượng.

    “Khi phát hiện mình bị truy bắt, đối tượng nhấn ga bỏ chạy. Trên đường bỏ chạy, để phi tang tang vật, Hợi đã vứt 1 túi chứa ma túy ra đường ở khu vực ngõ 102, đường Huyền Quang, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang. Lúc này, để đảm bảo an toàn cho người dân đang tham gia giao thông, các trinh sát đã nhanh chóng dùng xe chặn đường tẩu thoát của đối tượng. Khi bị lực lượng công an chặn lại, Phạm Huy Hợi còn cố thủ trong xe khiến cán bộ làm nhiệm vụ phải phá cửa để bắt giữ”, cán bộ PC04 nhớ lại.

    Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ được các tang vật bao gồm 2.000 viên ma túy tổng hợp, 1kg ma túy đá, 2 điện thoại di động, 1 ôtô và 5,5 triệu đồng.

    Tang vật vụ án.

    Sau khi bị bắt, Phạm Huy Hợi đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Theo đó, sau khi ra tù, do không xin được việc làm lại cần tiền ăn chơi, tiêu xài nên đối tượng lao vào con đường ma túy. Vào trưa 19/12, do có mối quan hệ từ trước nên đối tượng được 1 người tên là Hoàng ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh gọi điện hẹn gặp ở gần siêu thị Dabaco.

    Tại đây, Hoàng đưa cho Hợi 1 túi bên trong chứa 1kg ma túy đá và 10 túi chứa 2.000 viên ma túy hồng phiến nhờ đem về TP.Bắc Giang giao cho một người tên là Long, rồi thu hộ 290 triệu đồng. Nếu trót lọt, Hoàng sẽ trả cho Hợi 10 triệu đồng tiền công.

    Sau khi nhận hàng, Hợi đi xe ô tô lên TP.Bắc Giang gọi điện cho Long hẹn gặp ở cửa khách sạn An Bình, đường Hùng Vương, TP. Bắc Giang. Tuy nhiên, Hợi chưa kịp giao hàng thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

    Chuyên án 129T thành công góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP.Bắc Giang. “Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của PC04 Công an tỉnh Bắc Giang trong công tác đấu tranh với tội phạm về ma túy, thu giữ được số ma túy tổng hợp dạng viên lớn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh.

    Đỗ Chang
    Bài đăng trên ấn phẩm Đời sống & Pháp luật số thứ 5 (146)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lat-mat-doi-tuong-van-chuyen-ma-tuy-xuyen-viet-nup-bong-cong-tu-ha-thanh-a338729.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan